Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen

ANTD.VN -Ngày 29/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các phương tiện giám sát không phận trên các khu mặt nước trung lập của Biển Đen phát hiện một mục tiêu không xác định trên không đang bay tới gần không phận của nước này, và lập tức điều máy bay chiến đấu tới hộ tống. 
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Không quân Nga đã lập tức điều máy bay tiêm kích Su-27 tới chặn mục tiêu và nhận diện đây là máy bay do thám ЕР-3Е "Aries II" của Hải quân Mỹ
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Phi hành đoàn Su-27 đã báo cáo về việc nhận diện máy bay của Mỹ “và hộ tống chiếc máy bay này để nó không phi phạm không phận của Nga, tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn cần thiết”
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Sau đó, máy bay Hải quân Mỹ đã thay đổi hướng bay ra xa không phận của Nga
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Toàn bộ chuyến bay của Su-27 được thực hiện một cách nghiêm ngặt theo các quy định quốc tế về sử dụng không phận, không xảy ra bất cứ tình huống bất thường nào”
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Một số quan chức Mỹ phát biểu trên báo chí sau đó cho rằng, máy bay tiêm kích của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen là không an toàn
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen