Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiêm kích F-16 sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ để trở thành chiến đấu cơ thế hệ mới của Không quân Argentina.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Mỹ đang khẩn trương triển khai các nỗ lực của mình để mở đường cho khả năng cung cấp tiêm kích F-16 Fighting Falcon đã qua sử dụng từ Đan Mạch cho Không quân Argentina.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tuy nhiên Ấn Độ dường như đang cố gắng bảo vệ đơn hàng cho máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) Tejas của họ. Để đạt được mục đích, New Delhi đang sử dụng toàn bộ năng lực ngoại giao của mình.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Chính quyền lực của Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) đã trở thành sự bảo lãnh quan trọng cho giao dịch mua bán này. Những cuộc đàm phán do Đại sứ Dinesh Bhatia chỉ đạo, đã đạt đến một thời điểm quan trọng.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
"Thay vì dựa vào những hy vọng đơn thuần, Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tin tưởng vào sức mạnh và thành công từ những bước đi của mình", một quan chức cấp cao giấu tên của HAL tiết lộ với tờ EurAsian Times.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Là một trong những doanh nghiệp ưu tiên của Ấn Độ, HAL - một tổ hợp hàng không nổi tiếng đang chịu trách nhiệm sản xuất máy bay chiến đấu một động cơ bản địa, được đặt tên là Tejas, có nghĩa "Sự sáng chói".
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Chiếc tiêm kích nói trên đã được phát triển một cách kỹ lưỡng từ những năm 1980, hiện đã được đưa vào thành phần tác chiến của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF).
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Sản phẩm này đã mở đường cho Tejas đóng vai trò như sự kế thừa xứng đáng cho phi đội MiG-21 thời Liên Xô, khi đơn vị cuối cùng vận hành MiG-21 của Không quân Ấn Độ dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Trong một diễn biến đáng chú ý được tờ EurAsian Times ghi lại, tháng 7/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Taiana và Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hợp tác quốc tế Francisco Cafiero bắt đầu chuyến công du tới Ấn Độ.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Chuyến thăm của họ không chỉ giới hạn trong một cuộc gặp gỡ chính thức với người đồng cấp Ấn Độ - Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, mà còn mở rộng thành một cuộc tham quan các công ty quốc phòng Ấn Độ.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Rõ ràng mục đích chính của chuyến công du nói trên là nghiên cứu khả năng mua sắm tiêm kích LCA Tejas và tên lửa BrahMos, hai trong số những sản phẩm quốc phòng tiên tiến nhất của Ấn Độ.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Sau khi 16 máy bay chiến đấu Dassault Mirage III nghỉ hưu vào năm 2015, Lực lượng Không quân Argentina đã tích cực tìm kiếm chiến đấu cơ thay thế, nhằm nâng cấp khả năng tác chiến.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Hiện tại, phi đội đang hoạt động của Argentina không nhiều hơn 10 chiến đấu cơ A-4, Skyhawk đã quá cũ, được củng cố bằng các máy bay huấn luyện phản lực IA-63 Pampa.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Trong một diễn biến quan trọng từ Bộ Quốc phòng Argentina, vào tháng 9 năm 2021, khoản tiền đáng kể trị giá 664 triệu đô la Mỹ đã được dành cho việc mua sắm 12 máy bay chiến đấu tiên tiến.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Việc chính phủ Anh áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Argentina đã thu hẹp các lựa chọn của quốc gia này cho việc nâng cao sức mạnh tác chiến bằng tiêm kích phương Tây.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Do vậy chính quyền Argentina hiện đang cân nhắc lựa chọn giữa tiêm kích MiG-29 và MiG-35 do Nga chế tạo, với JF-17 - một sản phẩm liên doanh giữa Trung Quốc và Pakistan, cũng như LCA Tejas - chiến đấu cơ do Ấn Độ sản xuất.
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina
Tiêm kích F-16 Mỹ sẽ phải cạnh tranh với chiếc Tejas của Ấn Độ tại thị trường Argentina