Thụy Điển huy động quân đội giúp cảnh sát ứng phó với bạo lực băng đảng

ANTD.VN -  Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố sẽ triệu tập người đứng đầu quân đội và cảnh sát để thảo luận việc ngăn chặn bạo lực băng đảng sau làn sóng tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong tháng 9 này.
Việc huy động quân đội tham gia chống tội phạm sẽ là một bước đi hết sức bất thường đối với Thụy Điển

Việc huy động quân đội tham gia chống tội phạm sẽ là một bước đi hết sức bất thường đối với Thụy Điển

Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết, cuộc họp được tổ chức vào ngày 29-9 để bàn về việc đưa lực lượng vũ trang vào hỗ trợ cảnh sát trong đấu tranh chống lại các băng nhóm tội phạm”.

“Thụy Điển chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế này trước đây. Không có quốc gia nào ở châu Âu chứng kiến điều tương tự”, Thủ tướng Kristersson thừa nhận hôm 28-9 trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình.

Ông Ulf Kristersson cũng chỉ ra rằng, điều này một phần do các chính sách nhập cư thất bại của các chính phủ trước đây, khiến nước này tiếp nhận hơn 800.000 người nhập cư chủ yếu là người Trung Đông và Bắc Phi từ năm 2015 đến năm 2022.

Việc huy động quân đội tham gia chống tội phạm sẽ là một bước đi hết sức bất thường đối với Thụy Điển, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của bạo lực băng đảng vốn đã cướp đi sinh mạng của gần chục người trên khắp đất nước trong vòng 1 tháng.

Cảnh sát ước tính có khoảng 30.000 người ở Thụy Điển trực tiếp tham gia hoặc có quan hệ với tội phạm băng đảng. Bạo lực cũng đã lan rộng từ các khu đô thị lớn đến các thị trấn nhỏ hơn, nơi trước đây tội phạm bạo lực rất hiếm.

Năm ngoái, Thụy Điển cũng ghi nhận con số kỷ lục hơn 60 người thiệt mạng trong các vụ xả súng. Truyền thông Thụy Điển cho rằng, làn sóng bạo lực mới nhất có liên quan đến mối thù giữa các phe phái đối địch của một băng nhóm tội phạm được gọi là mạng lưới Foxtrot.