Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 7-3, Thụy Điển chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra khiến nước này suy nghĩ lại chính sách quốc phòng và từ bỏ lập trường trung lập lâu nay.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho Chính phủ Mỹ, bước cuối cùng trong quy trình trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiếp nhận các tài liệu mà ông cho biết là thành quả của “gần 2 năm ngoại giao không mệt mỏi” của các thành viên NATO. Các tài liệu này sẽ được lưu giữ tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Đây là thời điểm lịch sử đối với Thụy Điển, đối với liên minh của chúng tôi và đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương”, ông Blinken nói.

Theo Đài CNN, cách đây hơn 2 năm khó có thể tưởng tượng được việc Thụy Điển gia nhập NATO. Đất nước này vẫn trung lập trong cả 2 cuộc Thế chiến nhưng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022, lập trường của Thụy Điển đã thay đổi. Thụy Điển cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5-2022.

Phần Lan - có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga - đã chính thức gia nhập NATO vào tháng 4-2023.

Sau khi Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thủ tướng Anh Rishi Sunak mô tả đây là một “thời điểm lịch sử”.

“Giống như Phần Lan, Thụy Điển chia sẻ các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi… Tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan sẽ làm cho NATO mạnh hơn và toàn bộ khu vực Euro-Atlantic trở nên an toàn hơn”, ông Sunak nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, việc Thụy Điển gia nhập NATO là chiến thắng cho tất cả mọi người, đồng thời gọi nước này là “một đồng minh mạnh mẽ và quốc gia có thể tin cậy được”.

“Ukraine luôn ủng hộ Thụy Điển trong việc theo đuổi tư cách thành viên NATO. Tôi cảm ơn Thụy Điển vì đã ủng hộ đất nước chúng tôi - sẽ có một ngày Thụy Điển có thể chúc mừng Ukraine đã gia nhập liên minh. Cùng nhau, chúng ta luôn mạnh mẽ hơn”, ông Zelensky nói.

Thủ tướng Kristersson cảm ơn các nước đồng minh đã chào đón Thụy Điển gia nhập khối. “Chúng tôi sẽ nỗ lực vì sự thống nhất, đoàn kết và chia sẻ gánh nặng, đồng thời sẽ tuân thủ đầy đủ các giá trị của Hiệp ước Washington: tự do, dân chủ, tự do cá nhân và pháp quyền. Cùng nhau mạnh mẽ hơn”, ông nói trong một tuyên bố.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh thường niên tiếp theo của NATO sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới tại Thủ đô Washington D.C của Mỹ, đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh quân sự này.