Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa

ANTD.VN -  Ngày 30-9, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chính phủ phải đóng cửa một phần.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Dự luật trên do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine.

Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ chiếm đa số đã thông qua dự luật trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng với 88 phiếu thuận và 9 phiếu chống, dễ dàng vượt qua ngưỡng 60 phiếu cần thiết. 9 Thượng nghị sĩ, tất cả đều thuộc đảng Cộng hòa, đã bỏ phiếu phản đối dự luật. Dự kiến, dự luật trên sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

“Đó là một ngày đầy biến động nhưng người dân Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không có chuyện đóng cửa”, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nói sau cuộc bỏ phiếu, “Lưỡng đảng của chúng tôi đã biến điều này thành hiện thực và cho Hạ viện thấy rằng họ phải hành động”.

Vài giờ trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chính phủ phải đóng cửa một phần, với sự ủng hộ áp đảo của các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Dự luật đã được thông qua với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống, trong đó có 209 phiếu thuận của các nghị sĩ Dân chủ và 126 phiếu thuận của nghị sĩ Cộng hòa.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc so với thời điểm đầu tuần, khi việc đóng cửa dường như là điều không thể tránh khỏi. Nếu Chính phủ Mỹ phải đóng cửa, hầu hết trong số 4 triệu nhân viên liên bang sẽ không được trả lương dù họ có làm việc hay không. Ngoài ra, một loạt dịch vụ liên bang, từ Công viên Quốc gia đến cơ quan quản lý tài chính cũng bị gián đoạn.

Các cơ quan liên bang đã vạch ra kế hoạch chi tiết trong đó nêu rõ những dịch vụ nào sẽ tiếp tục như hoạt động kiểm tra sân bay và tuần tra biên giới, và những dịch vụ nào phải đóng cửa, như nghiên cứu khoa học và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7 triệu phụ nữ nghèo.