PCT VFF Lê Hùng Dũng

“Thường trực VFF khuyết điểm vì cấp dưới lộng hành”

ANTĐ - Thường trực VFF gần như khoán trắng công tác điều hành giải và công tác trọng tài cho BTC, các bộ phận chuyên môn. Đó là kẽ hở, là khuyết điểm của Thường trực VFF để bên dưới lộng hành.

“Chúng ta có những trận đấu thực sự chất lượng, hay và đáng xem. Ví dụ như trận chung kết tranh chức vô địch giữa SLNA với HN.T&T. Hiếm có trận đấu nào lại kịch tính, lịch sử và hấp dẫn như thế đến tận phút chót. Đó là cái hay, cái đẹp của bóng đá mà suy cho cùng, bóng đá phải là thẩm mỹ, là niềm vui. Điểm sáng thứ 2 là vấn đề truyền hình. Chưa bao giờ các trận đấu được trực tiếp, với tần suất cao như vậy. Bóng đá đến với công chúng và hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp đến với NHM, đó là điều mà nhà tài trợ cho giải đấu như Eximbank rất hài lòng...”

“Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điểm tối. Điển hình như công tác điều hành giải, công tác trọng tài. Ở đây, phải nhắc đến trách nhiệm của Thường trực VFF, gần như khoán trắng công tác điều hành giải và công tác trọng tài cho BTC, các bộ phận chuyên môn nên mới xảy ra cơ sự. Đó là kẽ hở, là khuyết điểm của Thường trực VFF để bên dưới lộng hành. Thế nên mới có một nhóm người, trọng tài mà báo chí gọi là mafia khống chế cuộc chơi để thu lợi bất chính. Cái đó có mà tôi khẳng định với anh Hỷ. Malaysia cách đây chục năm bắt 172 quan chức, trọng tài, HLV lẫn cầu thủ và không loại trừ BĐVN cũng vậy, khi kết quả 1, 2 trận đấu có thể liên quan đến cả mùa giải mà ở đây liên quan đến tiền tỷ, cả vài triệu USD...”.

VFF biết, Thường trực biết nhưng phản ứng chậm và nói thẳng, chúng tôi bó tay khi chính bộ phận chuyên môn được giao quyền điều hành cũng bị chi phối.