Thực hiện tốt mô hình đơn vị Công an phường điển hình, kiểu mẫu

ANTD.VN - Tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI được tổ chức ngày 5-10, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm tổ chức thực hiện tốt mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại 2 phường Phú Thượng và Nhật Tân.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai thực hiện, có hiệu quả như xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt; tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận giỏi; 100% sử dụng phầm mềm sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ; công tác tư tưởng - tuyên giáo được quan tâm thực hiện góp phần định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của điều lệ Đảng. Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.

Cùng với đó, quận Tây Hồ cũng đã hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn; Tập trung cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, TP về phát triển kinh tế.

Chủ động bám sát các sở, ban, ngành TP và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo quy định quản lý khai thác Hồ Tây trình UBND TP ban hành quyết định.

Kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển tốt. Thu, chi ngân sách quận đảm bảo cân đối.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến. An sinh xã hội được đảm bảo. Ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến.

Ông Võ Thanh Tùng, Trưởng phòng quản lý đô thị tham luận tại hội nghị

Ông Võ Thanh Tùng, Trưởng phòng quản lý đô thị tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: “Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị cán bộ chủ chốt quận đánh giá kết quả việc đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao trong năm 2023 và đăng ký nội dung đảm nhiệm, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao trong năm 2024”.

Bà Trương Tú Uyên, Bí thư Đảng ủy phường Quảng An tham luận tại hội nghị

Bà Trương Tú Uyên, Bí thư Đảng ủy phường Quảng An tham luận tại hội nghị

Theo đó, các đơn vị cần tập trung, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, dự án dân sinh bức; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị; Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; Chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội; Xây dựng tổ chức thực hiện tốt mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại 2 phường Phú Thượng và Nhật Tân.