Thua trận derby, AC Milan còn bị phạt nặng

ANTĐ - Đang buồn rầu khi bị tụt xuống 11 trên bảng xếp hạng sau trận thua Inter, AC Milan còn bị phạt 8000 euro sau khi để các CĐV có nhiều hành động quá khích trong trận derby.
Các CĐV quá khích của Milan phản đối Cassano

Trong trận derby thành Milan diễn ra đêm chủ nhật vừa rồi, AC Milan mặc dù được thi đấu hơn người nhưng vẫn để thua Inter với tỷ số 0-1. Ở trận đấu này, CĐV của Rossoneri đã có những hành động đáng lên án như vứt chai, lọ xuống mặt sân cỏ.

Ngoài ra còn có nhiều biểu ngữ trên sân San Siro xúc phạm nghiêm trọng tiền đạo Antonio Cassano. “Mày là kẻ phản bội, Cassano. Hãy trả lại máy trợ tim cho chúng tao”, một trong những biểu ngữ được trưng bên phía khán đài của CĐV Milan có viết.

Mùa giải trước, Cassano còn thi đấu cho AC Milan. Anh bị bệnh tim và đã phải tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Tiền đạo Italia trở lại ấn tượng ở VCK Euro 2012. Tuy vậy, sau đó không lâu Cassano đòi được ra và đích đến của anh là Inter, đại kình địch của Milan. Quyết định này khiến Cassano trở thành kẻ thù, kẻ phản bội trong mắt CĐV Milan và đó là lý do khiến anh trở thành mục tiêu để họ đả kích.

Với việc để các CĐV có nhiều hành động quá khích, đội chủ sân San Siro đã bị Liên đoàn bóng đá Italia phạt 8000 euro.