Thủ tướng Medvedev: Nga và Mỹ đang dần đi vào chiến tranh lạnh

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa có cuộc thảo luận về tình hình Ukraine và những chính sách của Mỹ với Nga trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV.

Ông Medvedev nhận định rằng những lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga chứng tỏ chính quyền Mỹ không muốn hướng tới một kết cục tốt đẹp: “Nga và Mỹ đang dần dần nhưng chắc chắn hướng tới một cuộc chiến tranh lạnh lần 2, điều mà không nước nào cần”.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

“Một người lãnh đạo giỏi biết cách ra những quyết định cẩn thận, đúng đắn, không ngoan. Tôi tin rằng ông Obama đã có một vài thành công trong chính sách của mình, tuy nhiên, những gì đang diễn ra đã không may chứng minh rằng, chính phủ Mỹ đã hết cạn kiệt nguồn lực và nước Mỹ chính là một trong những bên phải gánh chịu hậu quả”, ông Medvedev nói thêm.

Ông Medvedev cũng bày tỏ sự thất vọng với cách tổng thống Obama đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine. “Tôi lấy làm tiếc vì những gì chúng tôi đã đạt được, mọi thành quả chúng tôi có, giờ đây trở về con số không”, thủ tướng Nga nhận định về mối quan hệ Nga và Mỹ.

Khi được hỏi về kế hoạch đáp trả lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, ông Medvedev cho biết: “Nga có một kế hoạch hành động phụ thuộc vào sự phát triển của tình hình hiện tại. Nếu chúng tôi rơi vào một hoàn cảnh xấu, những biện pháp trả đũa sẽ không chỉ hướng vào kinh tế nói chung mà còn cả những biện pháp  nhắm vào từng bang cụ thể”.