Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại Hamas ‘cho đến cùng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas “cho đến cùng”, khẳng định lại lập trường cứng rắn của mình.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Ngày 24-12, phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden hiểu Israel sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn, dù mất bao lâu.

Ông Netanyahu nói tiếp: “Các quyết định của chúng ta trong cuộc chiến dựa trên những cân nhắc cho hoạt động quân sự của mình”.

Hôm 24-12, quân đội Israel cho biết đã nổ ra 1 trận chiến ác liệt với các tay súng Hamas khi lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công từ đường hầm ở khu vực trung tâm thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza.

Israel cho biết đã tiêu diệt nhiều tay súng Hamas thông qua các cuộc không kích và các phương tiện khác.

Trong khi đó, Hamas cho biết nhóm này đã gây thiệt hại cho binh lính và phương tiện Israel ở phía bắc Gaza, bất chấp tuyên bố của Israel rằng lực lượng của họ phần lớn đã giành được quyền kiểm soát ở phía bắc.

Tối cùng ngày, quân đội Israel thông báo tìm thấy thi thể của 5 con tin Israel từ 1 đường hầm ở khu vực phía bắc Dải Gaza. Thông báo từ quân đội Israel không nêu nguyên nhân các con tin thiệt mạng.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết họ đang chờ tiến hành khám nghiệm tử thi. “Chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình, sau đó tới công chúng, tùy thuộc họ có chấp nhận hay không”, ông nói.

5 con tin này, gồm 3 binh sĩ và 2 thường dân, nằm trong 240 người bị các tay súng Hamas bắt tới Dải Gaza sau cuộc đột kích vào lãnh thổ Israel hôm 7-10 vừa qua.