Theo ấn phẩm Wall Street Journal (WSJ), những tổn thất gần đây của Quân đội Israel ở Dải Gaza cho thấy sự thất bại của mục tiêu tổng thể đó là làm tê liệt Lực lượng vũ trang Hamas.
Những diễn biến đặc biệt đáng chú ý đang được ghi nhận ở khu vực phía Bắc Dải Gaza - nơi đã trở thành trung tâm hoạt động quân sự trong khoảng thời gian gần đây.
Tờ WSJ ghi nhận sự gia tăng số người thiệt mạng trong Lực lượng phòng vệ Israel, điều này phản ánh sự thay đổi trong chiến thuật quân sự, tập trung vào các trận chiến trên bộ và thành thị.
Cựu quan chức tình báo Israel - ông Ben Hanan nhấn mạnh rằng chiến thuật tác chiến chiếm từng căn nhà và cận chiến, trái ngược với việc dùng hỏa lực từ xa, làm tăng đáng kể tổn thất cho Quân đội Israel.
Các cuộc thảo luận bắt đầu trong giới quân sự và an ninh về sự cần thiết phải thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh, bởi thiệt hại đang dần tiệm cận mức nghiêm trọng.
Thông tin này xuất hiện sau khi Quân đội Israel thông báo bị mất 10 binh sĩ, hầu hết là sĩ quan, trong đó có cả chỉ huy sư đoàn mang cấp bậc đại tá, trong một cuộc phục kích do Lữ đoàn Al-Qassam thực hiện ở Shujaiya, Dải Gaza.
Bên cạnh đó, còn xuất hiện thông tin cho biết 21 binh sĩ Israel đã bị thương với những mức độ khác nhau trong các cuộc giao tranh ở Dải Gaza suốt 24 giờ qua.
Trong diễn biến khác, báo chí Israel đưa tin về sự gia tăng hoạt động và mối đe dọa từ nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, đặc biệt việc sử dụng tên lửa chống tăng Kornet và/hoặc loại tương tự do Iran sản xuất, vốn ngày càng trở nên chính xác và nguy hiểm hơn.
Theo Kênh 13 của Israel, các tay súng Hezbollah đang tích cực sử dụng loại tên lửa này để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các tiền đồn quân sự và khu định cư của Israel nằm gần biên giới với Lebanon.
Đặc biệt ngôi làng Metulla của Israel nằm ở biên giới Lebanon - Palestine, gần đây đã bị tấn công. Phóng viên Kênh 13 - nhà báo Shlomi Eldar cho biết, Hezbollah đã tăng số lượng và độ chính xác của những trận tập kích bằng tên lửa chống tăng.
Ngoài ra ông Eldar còn lưu ý rằng Hezbollah đã bắn tên lửa tấn công 15 mục tiêu ở Metulla và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa, bởi vì hệ thống báo động của Israel không có hiệu quả trước vũ khí này.
Mặt khác, phóng viên người Israel chỉ ra rằng hành động của Hezbollah là nhằm duy trì thế cân bằng giữa dân sự và dân sự, thể hiện qua phản ứng trước việc thị trưởng một ngôi làng ở Lebanon bị sát hại sau khi Quân đội Israel pháo kích vào khu vực trên.
Cựu giám đốc Tình báo Quân đội Israel - ông Amos Yadlin cũng thừa nhận ưu thế của Hezbollah ở phía Bắc, nêu bật lợi thế quân sự của lực lượng này ở khu vực biên giới Lebanon - Palestine.
Theo ông Shlomi Aldar, tình hình ở phía Bắc thể hiện một "cuộc chiến tên lửa chống lại xe bọc thép", trong đó tên lửa chống tăng của Hezbollah trở thành mối đe dọa chính, vượt xa cả việc sử dụng ồ ạt rocket không dẫn đường.
Người đứng đầu khu định cư Metulla của Israel - ông David Azoulay xác nhận rằng do các cuộc tấn công của Hezbollah, tất cả cơ sở hạ tầng “dân sự” tại các khu định cư trong bán kính 4 km tính từ biên giới với Lebanon đều không hoạt động.