Thủ tướng “đặt hàng” ngành nông nghiệp năm 2023 mang về 55 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,5%, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt ít nhất 55 tỷ USD trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 sáng nay, 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân.

"Thực sự rất vui vì trong một năm khó khăn nhưng Bộ NN&PTNT đã vượt khó do biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu hướng tiêu dùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022" - Thủ tướng nói.

Với tăng trưởng 3,36%, xuất khẩu trên 53 tỷ USD, Thủ tướng nhấn mạnh qua nhiều thăng trầm, ngành nông nghiệp càng khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Với những khó khăn, thách thức của năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ NN&PTNT cần tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh, linh hoạt trong điều hành sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ thăm các sản phẩm OCOP

Thủ tướng Chính phủ thăm các sản phẩm OCOP

"Phải đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, vì có thương hiệu thì mới xác lập được thị trường, tăng năng suất lao động.

Cần đẩy mạnh quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, ngang tầm với yêu cầu phát triển; Ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch..." - Thủ tướng gợi mở cho ngành nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đáp ứng nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là cho xuất khẩu.

Đồng thời phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường, nhân rộng các mô hình hay trên toàn quốc.

Về một số chỉ tiêu trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,5%, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt ít nhất 55 tỷ USD.

Dù khó khăn, nhưng xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm 2022 vẫn mang về hơn 53 tỷ USD

Dù khó khăn, nhưng xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm 2022 vẫn mang về hơn 53 tỷ USD

"Tôi tin chắc Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp làm được vì đã có kinh nghiệm vượt khó năm 2022" - Thủ tướng nói.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp giảm các thủ tục hành chính; hoàn thiện các thể chế, tập trung tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn; tham gia xây dựng các luật, đặc biệt là Luật Đất đai.

Báo cáo về tình hình xuất khẩu nông lâm, thủy sản trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp đã liên tiếp nhận được tin vui. Đó là, xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục chưa từng có, đạt kim ngạch 53,2 tỷ USD, hoàn thành vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; xuất siêu nông lâm thủy sản chiếm tới 75% tổng giá trị xuất siêu toàn ngành kinh tế.

"Chúng tôi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nông dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành đằng sau thành quả này", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Trong bối cảnh có dấu hiệu sụt giảm của một số đơn hàng ngành gỗ, thủy sản những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023, để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị các doanh nghiệp, các địa phương cần tìm kiếm cơ hội mới, không gian phát triển mới, quan tâm đúng mức đến thị trường nội địa.