Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và chúc Tết Công an phường Nhân Chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 09/02/2024, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự và chúc Tết Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Tiếp đoàn có Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận; các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an quận, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Nhân Chính; Ban Chỉ huy và CBCS Công an phường cùng các đội nghiệp vụ của Công an quận…

Tại Công an phường Nhân Chính, sau khi nghe đại diện Chỉ huy Công an phường báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và công tác sẵn sàng bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết Giáp Thìn 2024, đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực phấn đấu của đơn vị trong thời gian qua, qua đó đã đóng góp vào thành công chung của Công an quận nói riêng, Công an Thành phố nói chung.

Đồng chí Thứ trưởng kiểm tra công tác ứng trực tại đơn vị

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị cùng gia đình đón năm mới Giáp Thìn 2024 dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Công an phường cần tiếp tục chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là thời điểm đêm giao thừa.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo… bảo đảm an ninh, an toàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an, hạnh phúc.