Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cảnh báo cứng rắn về vụ UAV Mỹ rơi xuống Biển Đen

ANTD.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan tới vụ đụng độ trên bầu trời Biển Đen.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergei Ryabkov mới đây đã gửi tới nước Mỹ những tuyên bố cứng rắn liên quan tới vụ việc chạm mặt giữa máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper với tiêm kích Su-27 Nga trên bầu trời Biển Đen.

Theo ông Ryabkov, căng thẳng giữa Mỹ và Nga vẫn leo thang sau sự cố chiếc UAV MQ-9 Reaper rơi ở Biển Đen hôm 14/3/2023. Chiếc UAV này tắt bộ tiếp sóng ở khu vực mà Nga tuyên bố áp dụng chế độ kiểm soát đặc biệt.

Một cặp tiêm kích Su-27 Flanker của Không quân Nga đã nhận lệnh cất cánh lên không trung để đánh chặn máy bay không người lái Mỹ, sau đó chiếc MQ-9 phải cơ động gấp và rơi xuống nước.

Bộ Quốc phòng Mỹ giữ quan điểm Nga phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Đáp lại, Moskva yêu cầu Washington ngừng tiến hành các chuyến bay gần biên giới nước mình, nhưng Nhà Trắng phớt lờ lời kêu gọi.

Trước diễn biến trên, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga - ông Sergei Ryabkov đã tuyên bố rằng nước Mỹ đang né tránh câu trả lời trước yêu cầu từ Moskva, với ý định tiếp tục triển khai UAV ở Biển Đen.

Trên tờ Daily Express, nhà báo Jacob Paul bình luận: "Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov đã đưa ra một lời cảnh báo gửi tới Tổng thống Biden, khuyên ông không nên thử thách sự kiên nhẫn của Moskva".

"Trong một thông điệp mạnh gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, phía Nga nói rõ: Chúng tôi cảnh báo Washington không nên cố gắng chọc tức bằng cách thử thách sự kiên nhẫn của Moskva", bài báo nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Washington đã phủ nhận "tính hợp pháp" của việc Nga đưa ra chế độ kiểm soát tạm thời đối với việc sử dụng không phận gần bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen.

Nhà báo Jacob Paul kết luận: “Thứ trưởng Ryabkov vẫn kiên quyết rằng máy bay không người lái của Mỹ đã hoạt động trong khu vực có chế độ giám sát đặc biệt, đồng thời cảnh báo Washington không được cố tình lặp lại điều đó nếu không sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề hơn”.

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu đã trao tặng huân chương dũng cảm cho hai phi công Vasily Vavilov và Sergei Popov - những người đã thực hiện nhiệm vụ chặn UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên Biển Đen.

Trong buổi lễ khen thưởng, Thiếu tá Vavilov cho rằng các phi công Nga đã hoàn thành nhiệm vụ buộc máy bay không người lái của Mỹ phải hủy bỏ nhiệm vụ do thám Quân đội Nga.

Mới đây, Người phát ngôn An ninh quốc gia của Nhà Trắng - ông John Kirby đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc hai phi công Nga đánh chặn UAV MQ-9 nhận được phần thưởng.

Ông Kirby nói rõ: "Tôi không biết một quân đội hay một lực lượng không quân nào khác trên thế giới lại thưởng cho một phi công vì đã đâm vào chiếc UAV. Nếu đó là sự dũng cảm thì tôi đoán họ có một định nghĩa khác. Điều này thật lố bịch và khiêu khích”.

Vị quan chức Mỹ cáo buộc rằng phi công Nga đã cố tình gây hư hại cho tài sản của Mỹ và bản thân anh ta cũng gặp nguy hiểm với "hành động bất cẩn" của mình.

Với thái độ vô cùng cứng rắn từ cả hai bên, căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến vụ đụng độ nói trên dự báo chưa thể sớm chấm dứt.