Thủ hiến Sturgeon từ chức gây ảnh hưởng lớn tới ý định tách khỏi Anh của Scotland

ANTD.VN - Thủ hiến Scotland - bà Nicola Sturgeon mới đây đã tuyên bố từ chức, lý do nào buộc vị chính trị gia phải rời bỏ vị trí của mình?

“Hôm nay tôi thông báo ý định từ chức Thủ hiến Scotland và lãnh đạo đảng của tôi”, bà Sturgeon tuyên bố trong một cuộc họp báo tại dinh thự của mình ở Edinburgh.

Ông Oleg Okhoshin, chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Anh - Viện Châu Âu - Học viện Ngoại giao Nga nhớ lại, bà Sturgeon đã nhiều lần gửi yêu cầu tới chính phủ Anh để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland, nhưng tất cả đều bị từ chối.

Vào mùa hè năm 2022, người đứng đầu Đảng Quốc gia Scotland (SNP) đã chỉ thị đệ đơn lên Tòa án Tối cao Anh để chuyển giao quyền xây dựng luật trưng cầu dân ý từ Quốc hội Anh cho người Scotland.

Đã có một tiền lệ duy nhất, khi chính quyền khu vực quyết định không đi theo con đường gửi yêu cầu lên chính quyền trung ương, mà bằng cách phản đối thông qua hệ thống tư pháp.

Tuy nhiên vào mùa thu năm ngoái, tòa án đã từ chối quyền tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập mới, khiến bà Sturgeon không còn khả năng giải quyết vấn đề theo cách tương tự trong tương lai.

Thủ hiến Scotland đã hết mọi cơ hội để có cuộc bỏ phiếu được tổ chức bằng các biện pháp hiến định, trong khi đây là mục tiêu chiến lược của đảng và xác định cơ sở tư tưởng của họ, ông Okhoshin giải thích.

“Bà ấy đã có đóng góp lớn trong việc củng cố Đảng Quốc gia Scotland. Trong những năm bà lãnh đạo, và cũng là một khoảng thời gian khá dài, những người theo chủ nghĩa dân tộc đã làm việc tích cực với cử tri".

"Họ thường xuyên đưa ra các lộ trình, chỉ ra bước tiếp theo hướng tới sự độc lập, phổ biến tài liệu kinh tế giải thích sự cần thiết phải độc lập từ quan điểm về các chi tiết cụ thể của quy định tài chính và tín dụng”, vị chuyên gia người Nga nói thêm.

Bất chấp sự thúc đẩy tích cực của vấn đề đòi hỏi quyền độc lập, người Scotland từ năm này sang năm khác được chia thành hai phe gần như bằng nhau.

Ông Okoshin đã trích dẫn một số kết quả: năm 2019, 46% ủng hộ, năm 2021 - 52% và năm 2022 - 45%. Ngay cả những biến động kinh tế xã hội cũng không ảnh hưởng đến mong muốn tách khỏi Vương quốc Anh.

“Quyết định của bà Sturgeon bị ảnh hưởng bởi các cuộc thăm dò, việc không thể có được một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp và nhiệm kỳ lãnh đạo khá dài của bà là 'cú đòn' quyết định".

"Bà Sturgeon nhận ra rằng bản thân không thể giải quyết các nhiệm vụ chiến lược của đảng và do đó đã sẵn sàng từ bỏ chức vụ của mình”, nhà khoa học chính trị người Nga kết luận.

Sự ra đi của bà Sturgeon sẽ làm lung lay vị thế của những người theo chủ nghĩa dân tộc địa phương, bởi nhân vật trên theo đánh giá là một nhà lãnh đạo lôi cuốn và nhất quán, người đã giúp duy trì và củng cố vị thế của đảng.

Trong thời gian bà Sturgeon lãnh đạo, SNP đã trở thành lực lượng hàng đầu định hình bối cảnh chính trị khu vực trong nhiều thập kỷ.

“Họ sẽ khó tìm được một chính trị gia đầy tham vọng, người hàng năm nhắc nhở về sự cần thiết của cuộc trưng cầu dân ý và bảo vệ quan điểm với niềm tin chắc chắn, liên quan đến nhiều nhánh quyền lực khác nhau như cô ấy đã làm".

"Vị trí của những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland suy yếu sẽ dẫn đến sự gia tăng mức độ ảnh hưởng của Đảng Lao động trong khu vực, các nỗ lực tách Scotland khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland vì vậy có nguy cơ thoái trào", chuyên gia Okhoshin tổng kết.