Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt

ANTD.VN - Xe tăng T-14 Armata có thể được cấp phép lắp ráp tại nước ngoài, tương tự những gì Nga từng làm với T-90 trước kia.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Xe tăng T-14 Armata đang đứng trước cơ hội lớn khi Ấn Độ mới đây đã công bố một cuộc thi quốc tế về nhằm tìm kiếm chiến xa tương lai sẽ được sản xuất trực tiếp tại các doanh nghiệp của nước này.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Dựa trên truyền thống hợp tác lâu đời trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, Nga có kế hoạch tham gia đấu thầu quốc tế để phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tương lai của Ấn Độ nhằm giúp đỡ quốc gia "đối tác đặc biệt" trong nhiệm vụ khó khăn này.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Thông tin nói trên đã được công bố trực tiếp bởi Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga - ông Vladimir Drozhzhov.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Theo ông Drozhzhov, trong trường hợp ký kết hợp đồng, chính quyền Nga sẽ cho phép tiến hành chuyển giao cho Ấn Độ một số công nghệ hiện đại được sử dụng trong việc chế tạo xe tăng thế hệ mới T-14 Armata.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Vị quan chức trên nhấn mạnh: “Moskva có kế hoạch tham gia vào quá trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực của Ấn Độ, điểm tựa chính là các công nghệ tiên tiến nhất của Nga trong lĩnh vực chế tạo xe tăng".
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Đối với chiếc MBT mới nhất của Nga, theo tình báo Anh, vào ngày 25/1/2023 một lô nhỏ xe tăng T-14 Armata mới nhất của Nga đã sẵn sàng để có thể được sử dụng ngoài mặt trận. Tuy nhiên Moskva vẫn ngần ngại sử dụng do nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật của chúng.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Theo báo cáo của European Truth, đây là những gì Bộ Quốc phòng Anh xem xét về tình hình thử nghiệm vũ khí thế hệ mới của Nga trong cuộc chiến Ukraine.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Được biết Quân đội Nga đã chuẩn bị một lô nhỏ T-14 để sử dụng trên mặt trận, nhưng thực tế cỗ chiến xa nói trên vẫn chưa có màn ra mắt, bất chấp sự mong đợi từ binh sĩ cũng như các quan chức quân sự.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Hiện vẫn chưa rõ "điều kiện không đạt yêu cầu" nào đang khiến việc sản xuất và bàn giao T-14 Armata cho các đơn vị tác chiến của Quân đội Nga bị ngừng lại.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Theo tình báo phương Tây, Nga đang gặp vấn đề với động cơ của xe tăng. Nguồn tin cũng đề cập rằng nhiều thiếu sót đã được tìm thấy trong hệ thống kính ngắm ảnh nhiệt của chiếc chiến xa nói trên.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu mô tả kế hoạch sản xuất xe tăng T-14 Armata cho năm 2022 chỉ đơn thuần là "một đợt thử nghiệm".
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Vì vậy, khó có khả năng bất kỳ nguyên mẫu T-14 Armata nào hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một loại vũ khí mới, có thể được coi là hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng, bài đánh giá cho biết.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Tình báo Anh đã dành một trong những phân tích mới nhất về xe tăng Armata, nói rằng nếu Liên bang Nga sử dụng trên chiến trường thì điều đó chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền, vì việc sử dụng chiếc MBT này là một rủi ro đối với Quân đội Nga.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Xe tăng T-14 Armata của Nga được thiết kế theo kiểu dáng hoàn toàn mới với tháp pháo không người lái được bọc thép nhẹ, trong khi thân xe bọc thép dày, với điểm nhấn chính là tối đa hóa khả năng sống sót của tổ lái.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký hợp đồng đầu tiên để sản xuất hàng loạt T-14 Armata MBT và các phương tiện chiến đấu bộ binh hạng nặng dựa trên khung gầm của nó trong Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2018, nhưng mọi việc tiến triển rất chậm chạp.
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt
Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata với đối tác đặc biệt