Thu giữ 30.000 chai rượu Vodka giả

ANTĐ - Theo thông báo của Bộ Nội vụ Nga trên website ngày 26-6, cảnh sát Siberi vừa bắt giữ xấp xỉ 30.000 chai rượu vodka giả trị giá khoảng 3 triệu rúp (90.000 USD).

Những chai rượu này bị bắt giữ sau khi một chiếc xe tải bị cảnh sát chặn lại kiểm tra tại thành phố Chita, thủ phủ vùng lãnh thổ Zabaikalsky ở đông Siberi. Cảnh sát cho rằng chiếc xe tải hiệu Volvo bị bắt giữ đến Chita xuất phát từ Ulan-Ude, thủ phủ cộng hòa Buryatia lân cận.

Chủ sở hữu số vodka giả trên được cho chính là người đã bị bắt giữ vào hồi tháng 3 khi tìm cách hối lộ cảnh sát trả lại những chai rượu bị thu giữ trong một cuộc tổng kiểm tra ở Zabaikalsky.

Những chai vodka bị thu giữ

Những chai rượu dung tích nửa lít nhãn hiệu Pchenichnaya được dán tem thuế giả mạo. Mỗi chai bán sỉ có giá khoảng 50 rúp (1,5 USD) và dự tính sẽ bán được giá gấp đôi trên thị trường bán lẻ.

Rượu giả hiện đang là một vấn đề lớn tại Nga trong nhiều thập kỷ qua. Năm ngoái chính phủ nước này đã khởi động một cuộc cải tổ nhằm kiềm chế hoạt động sản xuất rượu giả, tác nhân làm giảm đi 1/3 số nhà sản xuất rượu của Nga.

Tuy nhiên, theo các số liệu chưa chính thức của cơ quan giám sát thị trường rượu và cơ quan thống kê của Nga thì rượu giả hiện vẫn chiếm 23 đến 37% tổng lượng rượu bán ra trên thị trường. Vào năm 2011, Cảnh sát Nga bắt giữ tổng 305.000 lít rượu lậu.

Theo số liệu chính thức, tại Nga năm ngoái có khoảng 12.000 người chết vì uống phải rượu giả. Con số trên đã giảm đáng kể nếu tính từ năm 2005 khi số người chết vì rượu giả lên tới 45.000 người.