Thót tim với pha quay đầu trên cầu cạn của xe tải

ANTĐ - Chiếc xe tải đang lên cầu vượt, bất ngờ tài xế quay ngoắt đầu trở lại  ngày đầu cầu khiến những người tham gia giao thông được một phen thót tim.

Vào lúc 15h 44 phút chiều nay (18-4), nhiều người tham gia giao thông qua cầu cạn ngã tư Thái Hà – Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) được một phen hú vía khi chiếc xe tải mang BKS: 29Z – 8450, đang di chuyển lên cầu (theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ) bất ngờ quay đầu ngược lại.

Lý do là cầu cạn này chỉ cho phép xe ô tô du lịch và xe máy đi qua, cấm đối với xe tải. Tài xế xe tải do không quan sát kỹ biển báo trước khi lên cầu nên bị lỡ, và để tránh bị phạt đã cho xe quay đầu trở lại.

Thót tim với pha quay đầu trên cầu cạn của xe tải  ảnh 1
Chiếc xe tải mang BKS: 29Z - 8450 bất ngờ quay đầu khi đang lên cầu vượt khiến nhiều
người điều khiển phương tiện giao thông  cùng điểm thót tim, phanh gấp


Theo quan sát của phóng viên, việc chiếc xe bất ngờ quay đầu khiến nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cùng hoảng hốt phanh gấp xe, tránh tai nạn có thể xảy ra trước hành động coi thường những quy định của Luật giao thông đường bộ của người tài xế điều khiển chiếc xe tải này.

Có thể thấy, việc một số đối tượng điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ không những gây mất an toàn cho chính bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Những hành vi vi phạm này cần phải được cơ quan chức năng mạnh tay xử lý.

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, đã ra quyết định khởi tố đối với Ngô Văn Đường (sinh năm 1971, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 
Hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của Ngô Văn Đường xảy vào khoảng 19 giờ ngày 30-3. Với vai trò là tài xế thuộc Xí nghiệp Xe buýt 10-10, Đuowngf điều khiển chiếc xe mang biển kiểm soát 29T-2893 (chạy tuyến số 50 từ Long Biên đi Khu công nghiệp An Khánh, huyện Từ Liêm) theo chiều đường Láng Hạ - Lê Văn Lương.
Khi đến đầu cầu vượt lắp ghép Láng Hạ - Thái Hà, thay vì theo quy định phải đi vào làn đường phía dưới cầu vượt thì tài xế Đường đã cho xe đi thẳng lên cầu. Do cầu có giới hạn về chiều cao và trọng tải phương tiện nên xe buýt do Đường điều khiển đã va chạm với thanh giằng bằng sắt hạn chế chiều cao của cầu vượt, khiến thanh giằng rơi xuống đường, trúng vào xe ô tô Mercedes biển kiểm soát 29Y - 5697 do anh Trần Văn Tuân (sinh năm 1977, trú tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy) điều khiển đi theo chiều ngược lại.
Hậu quả, phần đầu chiếc xe buýt bị bẹp, xe ôtô Mercedes bị vỡ kính chắn gió phía sau và bẹp nóc xe phía sau. Vụ tai nạn cũng khiến thanh giằng bằng sắt hạn chế chiều cao bị hư hỏng nặng, nhưng rất may không gây thiệt hại về người.