Thông tin đa chiều về việc "phát hiện vụ đấu nối trộm nước sạch sông Đà lớn nhất"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người dân cho rằng, gia đình không đấu nối trái phép đường ống nước sạch sông Đà để trộm nước sử dụng, trong khi công ty cho biết, đường ống này được phát hiện trước địa chỉ nhà và cơ quan Công an đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, làm rõ. 

Gia đình không thể đấu nối vì đường ống phức tạp

Phản ánh tới An ninh Thủ đô liên quan đến thông tin Công ty CP Viwaco "phát hiện một đường ống nước đấu nối trái phép vào trước cửa nhà số nhà 17, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội", ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định, gia đình mình không đấu nối trộm nước sạch của Công ty Viwaco.

Theo đơn ông Hùng trình bày, mình là chủ hộ số nhà 17 Hồ Tùng Mậu, và đường ống phi 50 đấu nối vào đường ống phi 200 mà Công ty CP Viwaco vừa phát hiện ra đã có từ những năm 1980 và gia đình ông không sử dụng từ năm 2004.

“Gia đình tôi không ăn cắp nước để dùng, không ăn cắp nước để cung cấp cho đơn vị thuê nhà và cũng không thu tiền nước của ai”- trong đơn ông Hùng trình bày.

Cũng theo đơn, ông Hùng cho biết, gia đình mình có một đồng hồ nước đã ký kết hợp đồng mua bán với Công ty Viwaco và hàng tháng đều thanh toán đủ tiền nước từ 700-900.000 đồng/tháng.

Bộ đai khởi thủy và van đường ống nước đấu nối trái phép mà Công ty Viwaco thu giữ

Bộ đai khởi thủy và van đường ống nước đấu nối trái phép mà Công ty Viwaco thu giữ

"Đường ống được phát hiện đấu nối trộm có các mũi khoan chuyên dùng, đai đấu nối và van chặn đều là chuyên dùng của Viwaco thì không thể là gia đình tôi tự lắp được.

Hơn nữa, đường ống nước phi 50 bị nghi là đấu nối để trộm nước sạch nằm sâu hơn 1 m so với mặt vỉa hè, chạy từ trong mép cổng nhà ông Hùng đến gần mép đường nhựa, sau đó bẻ cong lại 2 m và đấu ngang vào ống phi 200 của Công ty Viwaco.

Vì vậy, để thi công được ống này, phải dừng cấp nước vào ống phi 200 thì mới khoan được và thời gian khoan trên 120 phút; hố cũng phải đào sâu hơn 1 m và rộng khoảng 4 m2 thì mới có thể thi công”- trong đơn ông Hùng trình bày.

Với các lý lẽ trên, ông Hùng cho rằng gia đình ông không thể tự ý thi công và đấu trộm vào ống phi 200 để sử dụng trực tiếp nguồn nước sạch từ sông Đà do thời gian thi công kéo dài, kỹ thuật khoan đục phức tạp và nhất là phải có lệnh từ Viwaco cắt nước cho ống phi 200 thì mới có thể lắp ráp.

Đường ống đấu nối trộm đủ cung cấp nước cho 100 hộ

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô về những phân tích trên, đại diện Công ty CP Viwaco cho hay, tại thời điểm kiểm tra hệ thống cấp nước của Công ty vào 29/12/2022, ngay sau khi nhân viên phát hiện có đường ống phi 50 (ống dịch vụ) đấu nối trái phép vào đường ống phi 200 (ống phân phối), Công ty đã mời chính quyền UBND phường Mai Dịch, Tổ trưởng tổ dân phố 22 xuống hiện trường cùng lập biên bản.

Đường ống đấu nối nước trái phép này kết thúc tại vị trí trước cửa nhà số 17 của ông Phạm Mạnh Hùng (UBND phường Mai Dịch đã có xác nhận bằng văn bản), sau đó đấu nối sang phía cửa hàng quần áo- nằm trên đất thuộc số nhà 17 của ông Phạm Mạnh Hùng đang cho thuê.

Trong khi đó, khách hàng Phạm Mạnh Hùng cũng ký hợp đồng mua bán nước với Công ty CP Viwaco (từ tháng 9/2015) để cung cấp nước cho số nhà 17 Hồ Tùng Mậu, nhưng từ sau đồng hồ lại đấu nối sang số nhà 13 Hồ Tùng Mậu (hiện đang là cửa hàng nước mắm Đông Hải, không có đồng hồ nước sinh hoạt) mà không đấu nối vào số nhà 17. Theo Công ty Viwaco, hành vi này của khách hàng Phạm Mạnh Hùng cũng là vi phạm, vì hợp đồng ghi một địa chỉ nhưng lại đấu nối vào một địa chỉ khác. Từ ngày 29/12, phía Viwaco cũng đã tạm thời dừng cấp nước sạch theo hợp đồng mua bán của ông Hùng.

“Ngày 29/12/2022, chúng tôi lập biên bản về việc phát hiện đường ống nước sạch đấu nối trái phép, ngày 20/12, chúng tôi đã mời khách hàng Phạm Mạnh Hùng lên Công ty để hai bên làm việc cho rõ ràng mọi chuyện nhưng ông Hùng không có mặt. Sau đó, chúng tôi liên tục có giấy mời ông Hùng lên làm việc nhưng đến ngày 8/2, ông Hùng vẫn chưa đến công ty để làm việc”- đại diện Viwaco cho hay.

Theo Viwaco, hệ thống đường ống nước phi 200 chạy dọc đường Hồ Tùng Mậu được công ty tiếp nhận từ nhà máy nước Mai Dịch từ tháng 4/2009 và từ đó đến nay vẫn y nguyên, công ty chưa tiến hành sửa chữa hay thay thế gì.

“Đây là vụ việc đấu nối trái phép vào đường ống nước sạch lớn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi phát hiện. Thông thường có đấu nối trộm thì chỉ đấu nối vào đường ống phi 50, nhưng vụ việc này đấu nối vào đường ống phân phối phi 200. Riêng đường ống phi 50 này đủ lượng nước để cung cấp cho khoảng 100 hộ dân”- đại diện Viwaco cho biết.

Cũng theo Viwaco, vụ việc đã được Công ty báo cáo đến CAP Mai Dịch và các bên liên quan. Hiện, cơ quan Công an đang làm việc và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả lời về việc, liệu có tình huống có sự “thông đồng” giữa nhân viên Công ty nước sạch và khách hàng để đấu nối trộm đường ống phi 50 vì kỹ thuật đòi hỏi phức tạp và phải tạm ngừng cấp nước từ đường ống phi 200, đại diện Công ty Viwaco cho hay, cũng không loại trừ khả năng này.

“Nếu là nhân viên công ty làm sai, chúng tôi không bao che, sai đến đâu cơ quan chức năng sẽ xử lý đến đó. Quan điểm của công ty là không dung túng cho những hành vi sai trái”- đại diện Viwaco nhấn mạnh.