Thông điệp đầy bạo lực

ANTĐ -Mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Iraq vừa phát đi một thông điệp đầy bạo lực khi tuyên bố sẽ tiến hành 100 vụ tấn công để trả thù cho cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Al Qaeda có thể tiến hành 100 vụ bạo lực đẫm máu tại Iraq để trả thù cho Bin Laden

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20-8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) - một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda ở nước này - tuyên bố tiến hành một chiến dịch gồm 100 vụ tấn công trên toàn lãnh thổ Iraq bắt đầu từ giữa tháng 8 này. Theo ISI, chiến dịch tấn công này là “nhằm trả thù cho Bin Laden” bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan hồi đầu tháng 5 vừa qua cũng như các thủ lĩnh cấp cao khác của Al Qaeda. Chiến dịch tấn công sẽ kết thúc bằng vụ tấn công thứ 100 với "hàng loạt các cuộc đột kích, các chiến dịch tử vì đạo như đánh bom liều chết, đánh bom”. 

Mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Iraq khẳng định chiến dịch tấn công mang tên “Trả thù cho Bin Laden và các thủ lĩnh cấp cao” đã bắt đầu ngày 15-8 vừa qua bằng một loạt vụ đánh bom, bạo động tại 18 thành phố ở Iraq, làm ít nhất 74 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Vụ bạo lực xảy ra đúng vào ngày mở đầu cho thánh lễ Ramadan thiêng liêng của đạo Hồi này được xem là đợt tấn công đẫm máu nhất tại Iraq kể từ tháng 5-2010. 

Chính vì thế mà không thể xem thường thông điệp bạo lực của mạng lưới Al Qaeda tại Iraq. Đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hàng chục nghìn quân Mỹ sẽ bắt đầu rút khỏi quốc gia này để giao trách nhiệm bảo đảm an ninh lại cho quân chính phủ Iraq.

Đây cũng rất có thể là lý do để mạng lưới Al Qaeda chọn Iraq làm nơi để báo thù cho Bin Laden. Sau khi trùm khủng bố bị quân Mỹ tiêu diệt, Al Qaeda đã tuyên bố sẽ buộc Mỹ và các đồng minh phải trả giá rất đắt cho hành động này.

Lời đe doạ nhuốm màu bạo lực đó đã biến thành những vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan và Afghanistan để trả thù cho Bin Laden làm hàng trăm người thiệt mạng. Trong đó có vụ gài bẫy để bắn hạ chiếc trực thăng Chinook, khiến 30 lính đặc nhiệm Mỹ thuộc đơn vị đặc nhiệm tương tự đơn vị đã thực hiện cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden.

Đòn thù của Al Qaeda như thêm được khẳng định khi thủ lĩnh mới của mạng lưới khủng bố này Ayman Al-Zawahri ngày 15-8 vừa qua đã công khai kêu gọi tấn công để “báo thù nước Mỹ đã giết nhà lãnh đạo của các chiến binh Hồi giáo và ném xác ông ấy xuống biển”. Al-Zawahri cũng chính là phó tướng khét tiếng trước đây của Bin Laden.

Trong bối cảnh đó, không thể xem thường thông điệp đầy bạo lực của ISI tại Iraq. Thế nên, chẳng phải ngẫu nhiên mà  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đánh tiếng về việc quân Mỹ có thể tiếp tục duy trì sự hiện diện tại Iraq sau thời hạn chót vào cuối năm 2011.

Cho dù Mỹ và Iraq đã ký thoả thuận về việc rút tất cả 46.000 lính Mỹ về nước trước cuối năm nay, song có thể Iraq vẫn có thể là vũng lầy khó rút nếu ISI hiện thực hoá thông điệp bạo lực ngày 20-8.