Cụ thể trong tổng số hơn 17.000 thông báo gửi đi chỉ có 115 thông báo phản hồi, chiếm 0,6%. Theo đánh giá của đại diện Phòng CSGT, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đơn vị cũng tăng cường tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền Luật Giao thông đến đông đảo người dân. Chỉ trong quý I, đơn vị đã tổ chức được 69 buổi tuyên truyền với 14.441 người tham gia. Việc đẩy mạnh tuyên truyền đã giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông nhưng hiện có khá nhiều cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền cấp cơ sở vẫn chưa nhận thức đúng đắn về công tác phối hợp với CSGT tuyên truyền, giáo dục nhân viên, người vi phạm nằm trong diện quản lý của mình.
Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng khẳng định, nhằm đảm bảo ATGT đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, hiện Phòng CSGT đang xây dựng các kế hoạch, phương án chống ùn tắc cũng như phân luồng từ xa tại các cửa ngõ thành phố. Cùng với đó những chuyên đề xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT như dừng đỗ trái phép, đi sai làn đường, vi phạm tốc độ, rượu bia, xe khách cũng sẽ được các đơn vị xử lý nghiêm.
Riêng chuyên đề xử phạt người ngồi trên xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trong 1 tuần triển khai đã xử phạt 620 trường hợp, tạm giữ 48 xe. Tất cả các trường hợp vi phạm ngoài mức phạt tiền theo quy định, Phòng CSGT cũng gửi thông báo vi phạm về nhà trường hoặc UBND phường, xã nơi người vi phạm học tập, cư trú. Phòng CSGT cũng đề nghị các cơ quan chức năng, nhà trường, chính quyền nơi người vi phạm cư trú khi nhận được thông báo vi phạm do CSGT gửi cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục người vi phạm, đồng thời có thông báo phản hồi lại cho CSGT biết kết quả.