Thoát Nga, Ukraine ra mắt vũ khí lai từ AK-47 và M16, sự hoàn hảo hay chỉ là trò lố?

ANTD.VN - Ukraine đã quyết định mua bản quyền từ súng M-16 của Mỹ, sau đó thiết kế lại nòng súng và cơ cấu hộp tiếp đạn để có thể sử dụng băng đạn súng AK trước đây. Khẩu súng mới có tên gọi WAC-47. Liệu đây có là khẩu súng trường tấn công hoàn hảo?

Từ một quân đội mạnh thứ 3 thế giới trên cả Trung Quốc sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng hiện tại quân đội Ukraine trở nên rệu rã và sức mạnh bị giảm sút nghiêm trọng.

Những bất đồng với nước Nga vốn là anh em trong khối liên bang Xô Viết không thể giải quyết, đã kéo Ukraine vào cuộc nội chiến trong nước. Ukraine cáo buộc Nga chiếm đất của họ (bán đảo Crimea), đồng thời kích động và tài trợ vũ khí cho dân quân miền Đông Ukraine chống lại Kiev.

Trong sự bất đồng lên tới đỉnh điểm với Nga, Ukraine đã tìm tới phương Tây để kêu gọi sự trợ giúp. Đồng thời họ cũng cắt đứt tất cả những liên hệ hợp tác quốc phòng với Nga.

Phá hủy những hợp đồng hợp tác với Nga gây cho Ukraine những thiệt hại nhất định, nhưng nó cũng làm nền công nghiệp quốc phòng Nga liêu siêu. Nhiều tàu chiến Nga nằm bờ, trực thăng tấn công nằm đất và kho tên lửa đạn đạo hạt nhân có nguy cơ bị vô hiệu hóa, tất cả chỉ vì thiếu động cơ từ Ukraine.

Với mong muốn thoát khỏi Nga càng nhanh càng tốt, Ukraine càng đẩy mạnh mối quan hệ quốc phòng với Mỹ. Ngoài trợ giúp khí tài, hai nước còn ký kết những hợp đồng phát triển vũ khí.

Nhằm thay thế cho súng trường tấn công AK-47 và AK-74, Ukraine đã mua thiết kế M-16 của Mỹ, thiết kế lại để có thể dùng đạn 7,62mm và 5,45mm của Liên Xô trước đây. Khẩu súng mới mang tên WAC-47.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia nghi ngờ về loại vũ khí kết hợp này. Những cải tiến liên tục đã giúp WAC-47 trở nên thẩm mỹ hơn, nhưng liệu nó có kết hợp được hai khẩu súng hàng đầu thế giới, hay chỉ là sản phẩm lỗi?

Trong quá khứ, một công ty Mỹ cũng đã kết hợp hai khẩu M-16 và AK-47 để cho ra mắt khẩu súng MK-47. Khẩu súng này được đánh giá cao.

MK-47 kết hợp được sức mạnh của sự đạn AK-47 và sự hoạt động bền bỉ không kẹt đạn, trong khi vẫn thừa hưởng được sự chính xác cùng khả năng tiện lợi của M-16.

Trong khi đó, dường như WAC-47 chỉ là phiên bản M-16 được thiết kế lại cỡ nòng và cơ cấu hộp tiếp đạn để có thể sử dụng các cỡ đạn 5,45mm và 7,62mm vốn đang có rất nhiều trong kho quân khí của Ukraine. Nếu không thiết kế lại cơ cấu trích khí giống AK-47, thì WAC-47 sẽ tiếp tục thừa hưởng sự kẹt đạn, vốn là nỗi ác mộng trên M-16.