Thỏa thuận giữa Nga và OPEC đặt Mỹ vào tình thế khó xử

ANTD.VN - Thỏa thuận giữa Nga và OPEC theo đánh giá sẽ giúp Moskva phá vỡ thế phong tỏa của Mỹ thông qua những lệnh trừng phạt khắc nghiệt.

Mỹ đang cảm thấy mình bị rơi vào tình thế khó xử liên quan đến thỏa thuận giữa Nga và OPEC, đánh giá nói trên được ấn phẩm The Hill công bố và ngay lập tức thu hút sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng quốc tế.

Như các nhà phân tích của The Hill đã viết, giới lãnh đạo nước Mỹ đang cố gắng hết sức để giảm thiểu hậu quả từ lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga mà Tổng thống Joe Biden vừa mới thông qua cách đây ít lâu.

Cần lưu ý rằng giá xăng dầu tại Mỹ đã ở mức cao ngay cả trước khi có lệnh cấm vận, và với việc từ chối nguồn cung cấp dầu từ Nga, cuộc khủng hoảng chi phí năng lượng chắc chắn sẽ chỉ càng trầm trọng thêm.

Do đó, hậu quả của cuộc chiến kinh tế mà Mỹ gây ra nhằm vào Nga liên quan tới "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Moskva tiến hành trên đất Ukraine đã khiến dư luận Mỹ gây sức ép lên chính quyền.

“Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chịu áp lực phải cung cấp một số trợ giúp cho người tiêu dùng khi đối mặt với lạm phát và giá năng lượng cao. Điều này có thể buộc Washington phải xem xét lại quan hệ với Saudi Arabia”, tờ The Hill viết.

Được biết, Mỹ đang cố gắng thuyết phục Saudi Arabia tăng sản lượng và tung thêm dầu ra thị trường. Tuy nhiên có vẻ Riyado không thực sự quan tâm đến đề xuất của Washington.

Trở ngại chính là thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của OPEC + mà các bên tham gia chủ đạo trong "trò chơi" này được xác định là Saudi Arabia và Nga.

Ông Hussein Ibish - một thành viên cấp cao tại Viện Ả Rập vùng Vịnh ở Washington cho biết, Saudi Arabia đang từ chối các lời kêu gọi tăng nguồn cung và sản xuất thêm nhiều chế phẩm dầu mỏ, bởi vì điều này sẽ trái với thỏa thuận đạt được với Nga.

Chuyên gia Ibish nói rõ: “Saudi Arabia và ở mức độ thấp hơn là UAE đang dựa vào các thỏa thuận sản xuất dầu với Nga trong khuôn khổ OPEC + để làm cơ sở cho sự phát triển quốc gia của họ".

Theo các nhà phân tích của tờ The Hill, thực tế này đang làm suy giảm nghiêm trọng vị thế của nước Mỹ trong cuộc đối đầu kinh tế vô cùng khắc nghiệt với Nga.

“Có vẻ như chiến lược của Tổng thống Joe Biden đã khiến chính quyền của ông ấy cảm thấy lúng túng trong bối cảnh thiếu hụt dầu mỏ”, tờ The Hill kết luận.