Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ 'cơn mưa thép' T-122 cho Ukraine

ANTD.VN - Truyền thông Nga đưa tin, ngoài các hệ thống TRLG-230, Thổ Nhĩ Kỳ còn chuyển pháo phản lực T-122 biệt danh "cơn mưa thép" cho Ukraine. 
Trang Avia của Nga vừa đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển những tổ hợp pháo phản lực phóng loạt T-122 cho quân đội Ukriane.
Được biết, vào cuối tuần trước, một khẩu đội gồm 4 bệ phóng T-122 đã được nhìn thấy ở khu vực Dnipro.

Truyền thông Nga cho biết, pháo phản lực phóng loạt T-122 cũng có thể bắn theo định vị vệ tinh GPS của Mỹ hay GLONASS của Nga. Đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

T-122 có thể bắn trúng mục tiêu với độ sai số chỉ khoảng 10 m. Với một loại pháo phóng loạt thì sai số này cực kỳ đáng sợ do sức hủy diệt của các loạt bắn rocket cực kỳ lớn.

Truyền thông Nga cho rằng, động thái cung cấp vũ khí hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine sẽ đe dọa nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Moscow và Ankara.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin được truyền thông Nga đăng tải.
T-122 thực chất là một biến thể của BM-21 Grad do Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu chế tạo và trang bị vào năm 1997.
Pháo phản lực T-122 thừa hưởng những điểm mạnh của BM-21, nhưng đồng thời nó cũng có những nâng cấp để tăng hiệu suất chiến đấu.
Thậm chí pháo T-122 còn có khả năng bắn được cả đạn của hệ thống BM-21. Tầm bắn tối đa lên tới 40km.
T-122 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép cùng lúc tính toán được nhiều vị trí để cơ động khai hỏa liên tục.
Cơ chế bắn có thể bắn tên lửa từng quả một hoặc cả loạt 40 đạn trong vòng 80 giây.
Bán kính công phá mục tiêu lên tới 250 m, mọi khí tài trong bán kính này, kể cả xe tăng cũng sẽ bị thiêu rụi.
Kíp chiến đấu của tổ hợp T-122 gồm 5 người, thời gian chuẩn bị phương tiện phóng để khai hỏa chỉ yêu cầu vài phút.
Trong trường hợp khẩn cấp, xe phóng có thể được vận hành bởi một đội gồm 3 người.
Việc tái nạp đạn cho hệ thống này cũng nhanh hơn rất nhiều so với BM-21.
Một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt T-122 bao gồm 6 xe phóng và 1 xe chỉ huy, chúng đều có thể phối hợp hiệp đồng hoặc hoạt động độc lập tùy theo yêu cầu thực tế chiến trường.