Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống tác chiến điện tử Koral đến Syria để làm gì?

ANTD.VN - Theo các nguồn tin địa phương, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của mình có tên Koral đến tỉnh Afrin của Syria. 

Hệ thống tác chiến điện tử Koral được phát triển và sản xuất nội địa bởi nhà thầu quân sự Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Koral được thiết kế để tìm kiếm, ngăn chặn, phân tích và làm rõ thông tin về hướng và mức độ phức tạp của nhiều loại tín hiệu radar khác nhau.

Một hệ thống tác chiến điện tử Koral hoàn chỉnh bao gồm 4 hệ thống hỗ trợ điện tử và 1 hệ thống tấn công điện tử, tất cả đều được lắp đặt trên gầm khung xe tải 8x8, khoảng cách giữa các xe là 500m và liên lạc thông qua hệ thống cáp quang. 

Được biết, bán kính tác chiến hiệu quả của hệ thống này có thể lên đến 100km. Tất cả các thành phần trong tổ hợp Koral đều đạt tiêu chuẩn của NATO, đồng thời tồn tại được trong môi trường bị tấn công hạt nhân và sinh hóa. 

Koral được quảng cáo là sở hữu các tính năng tương tự như tổ hợp tác chiến điện tử mặt đất Krasukha của Nga. 

Koral xuất hiện vào thời điểm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd ở vùng Afrin của Syria. 

Do lực lượng người Kurd có vũ khí chiến đấu khá đơn giản và không có không lực, do đó, sự xuất hiện của Koral gần biên giới được cho là để phát hiện và ngăn chặn các biện pháp phản ứng từ chính quyền Syria hoặc Nga. 

Nga và Syria đều phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin, tuy nhiên, trong khi Moscow chỉ hối thúc Ankara ngừng động binh thì Damascus lại coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền và sẵn sàng bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ.