Thổ Nhĩ Kỳ thả 5 cựu chỉ huy quân sự Ukraine, Nga lập tức phản ứng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-7 trở về sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, mang theo 5 cựu chỉ huy quân sự Ukraine từng tham chiến ở Mariupol, bất chấp thỏa thuận trao đổi tù nhân với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa), chụp hình cùng các cựu chỉ huy Ukraine trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa), chụp hình cùng các cựu chỉ huy Ukraine trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7

Các cựu chỉ huy này được ca ngợi như những anh hùng ở Ukraine, đã lãnh đạo cuộc bảo vệ cảng Mariupol vào năm ngoái, thành phố lớn nhất của Ukraine mà Nga giành quyền kiểm soát cho đến nay.

Nga đã trả tự do cho một số người Ukraine vào tháng 9 năm ngoái trong cuộc trao đổi tù nhân do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, với các điều khoản yêu cầu các cựu chỉ huy quân sự này ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan ở Istanbul vào ngày 7-7. Ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đang từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về và đưa những anh hùng của chúng ta trở về nhà”.

“Những người lính Ukraine: Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Cuối cùng thì họ cũng sẽ được ở bên người thân của mình”, Tổng thống Zelensky cho biết trên Telegram.

Ông Zelensky không giải thích lý do tại sao các cựu chỉ huy này được phép trở về nhà. Phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nga ngay lập tức phản ứng khi các cựu chỉ huy quân sự này theo chân ông Zelensky về nước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm các điều khoản trao đổi tù nhân và đã không thông báo cho Matxcơva về vụ việc.

Ông Peskov nói rằng, vụ phóng thích này là kết quả của áp lực nặng nề từ các đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này vào tuần tới.