Thổ Nhĩ Kỳ: Mua hệ thống S-400 không ảnh hưởng đến thỏa thuận mua máy bay F-35

ANTD.VN -Ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli khẳng định, việc Ankara mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ không ảnh hưởng tới việc Mỹ cung cấp các máy bay tiêm kích F-35 cho Ankara.

Trả lời hãng tin Sputnik, ông Canikli nói: “Hợp đồng mua S-400 sẽ không tác động tới việc mua các máy bay F-35. Ngược lại, cũng không có vấn đề gì với việc mua S-400, hơn nữa, các hệ thống này có thể được chuyển giao trước dự kiến”

Ông Canikli nói thêm về hợp đồng mua F-35: "Hiệp định về vấn đề này đã được ký kết và chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ nhận chiếc máy bay F-35 đầu tiên trong vòng một năm. Ankara đã mua 30 máy bay chiến đấu tàng hình loại này và lên kế hoạch đặt thêm 70 chiếc nữa”

Các bình luận trên được ông Canikli đưa ra sau khi tờ Hurriyet dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Bozkir cho biết, Mỹ “không tích cực” về việc bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống S-400 của Nga

Hôm 17/3, một nhóm nghị sĩ Mỹ, dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Bob Menendez phát biểu với Bộ Ngoại giao Mỹ rằng bất cứ thương vụ bán hệ thống phòng không S-400 nào của Nga, trong đó có cho Ankara, sẽ dẫn tới các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật chống lại các kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA)

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thoả thuận về việc mua 4 hệ thống S-400s vào tháng 12 năm 2017. Các chuyến hàng sẽ được bắt đầu chuyển giao vào năm 2020. Hợp đồng này làm Ankara phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và đồng minh NATO

Đầu tháng này, Phó Tổng thư ký NATO Rose Gottemoeller tuyên bố rằng chiếc S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn phòng không của NATO. Ankara đã phản đối bằng cách chỉ ra rằng Hy Lạp cũng đang sở hữu S-300, nước này đã mua lại vào cuối những năm 1990

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo sẽ đáp lại bất kỳ áp lực nào của Mỹ, bao gồm cả các lệnh trừng phạt, đối với thỏa thuận S-400