Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện tham chiến tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria

ANTĐ - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không can thiệp quân sự vào Syria trừ khi cộng đồng quốc tế cam kết lập vùng cấm bay ở Syria và lập vùng đệm an toàn cho người ty nạn Syria, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 14-10 cho biết.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đồng ý với bất kỳ mạo hiểm nào bất chấp áp lực đến từ các nước, trừ khi cộng đồng quốc tế làm những gì là cần thiết, cũng như có những bước tiến trong việc giải quyết tổng thể cuộc khủng hoảng Syria”, Thủ tướng Davutoglu cho biết tại cuộc họp Quốc hội.

Ông cũng nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo điều kiện cho liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các hành động quân sự nhằm tiêu diệt các tay súng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), nếu liên minh đồng ý thiết lập một vùng đệm và một khu vực cấm bay ở Syria.

Hôm 13-10, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này vẫn chưa quyết định việc liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể sử dụng căn cứ không quân Incirlik, ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành không kích nhằm tiêu diệt các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq. Cơ sở này vốn được không quân Mỹ sử dụng cho mục đích hậu cần và nhân đạo.

Trước đó vào tháng 10, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua việc sử dụng lực lượng quân sự tại Iraq và Syria. Theo quyết định này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoạt động tác chiến ở nước ngoài trong vòng một năm, trong khi quân đội nước ngoài sẽ được phép đóng quân trên lãnh thổ nước này.

Trong mấy tuần qua, các chiến binh thánh chiến đã bao vây thị trấn chiến lược Kobane (Syria), buộc hàng nghìn người Kurd (Syria) chạy trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nhà chức trách, các cuộc biểu tình của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chính quyền Ankara không can thiệp vào cuộc chiến tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã biến thành bạo lực, khiến 37 người thiệt mạng.