Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea

ANTD.VN - Việc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ rơi gần bán đảo Crimea đã thổi bùng căng thẳng giữa Washington và Moskva.

Thiếu tướng, phi công danh dự Vladimir Popov mới đây đã đưa ra một số bình luận về sự kiện máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen gần bán đảo Crimea.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chuyến bay của chiếc UAV tấn công - trinh sát Mỹ đã được thực hiện với bộ tiếp sóng bị tắt, vi phạm chế độ tạm thời của việc sử dụng không phận, được vạch ra liên quan đến tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hai máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Nga sau đó đã được cử đi để xác định "kẻ xâm nhập". Trong lúc cơ động, chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã bị rơi xuống vùng nước thuộc Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các máy bay chiến đấu của họ khi làm nhiệm vụ không sử dụng vũ khí, không tiếp xúc trực tiếp với UAV Mỹ và sự kiện vừa diễn ra chỉ là một tai nạn.

Trước diễn biến trên, phi công quân sự danh dự của Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov đã nói về những gì diễn ra với phương tiện tấn công - do thám của Mỹ trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ PolitExpert (PE).

Người đối thoại của ấn phẩm PE nói rằng các lực lượng phòng không - không quân có nghĩa vụ phải thực hiện việc xác định đối tượng đang xâm phạm khu vực chịu trách nhiệm của họ.

UAV Mỹ khi đó không có dấu hiệu nhận dạng, phương tiện này có kích thước tương đương một chiếc máy bay dân dụng. Với tình hình căng thẳng hiện nay, ông Popov cho rằng chiếc MQ-9 Reaper có thể thực hiện hoạt động do thám gần Crimea rồi truyền dữ liệu về Ukraine.

Lãnh hải là 12 hải lý, tức là 22,2 km tính từ đường thủy triều thấp nhất, sau đó tiếp giáp với vùng đặc quyền kinh tế, nơi Liên bang Nga sẽ kiểm soát và đảm bảo an ninh, chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi chuyến bay và tàu bè qua lại.

Do vậy, Thiếu tướng Popov lưu ý rằng Quân đội Nga cần phải biết phương tiện này đang hoạt động ở đó và lý do tại sao. Ngoài ra liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã tuyên bố một khu vực thuộc chế độ tạm thời cho việc sử dụng không phận.

Tại đó, tàu và máy bay của các quốc gia khác có nghĩa vụ thông báo về mục đích lưu trú của họ. Nếu không có hồi đáp, mọi biện pháp sẽ được thực hiện để buộc đối tượng không xác định ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cần nhấn mạnh, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - ông Patrick Ryder trong cuộc họp báo thường kỳ không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về sự hiện diện của vũ khí trên máy bay không người lái.

Trong khi đó, Thiếu tướng Vladimir Popov nhấn mạnh, ngoài những khí tài trinh sát tối tân, chiếc UAV này được trang bị 6 giá treo có thể mang cả tên lửa không đối đất và không đối không.

Với những gì diễn ra, Nga cần phải biết đối tượng này đang hiện diện trên bầu trời và tại sao họ lại hành xử như vậy. Phi công quân sự danh dự tin rằng sự cố có thể tránh được nếu người Mỹ thông báo về hành động của họ.

“Chúng tôi đã tuyên bố khu vực này là vùng hạn chế sử dụng không phận và hàng hải, khi tàu hoặc máy bay của các quốc gia khác tiếp cận, họ phải thông báo về việc muốn làm điều gì đó không liên quan đến hoạt động quân sự".

"Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để buộc chiếc UAV ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi có thể tiến hành các vụ phóng tên lửa bất ngờ, Nga quan tâm đến sự an toàn của không phận vì phải chịu trách nhiệm về điều đó”, ông Popov tóm tắt.

Trong diễn biến khác, có thông tin cho biết Nga đang tích cực triển khai lực lượng để trục vớt mảnh vụn chiếc UAV Mỹ, nhưng đây là mục tiêu đầy thách thức.