Thiếu chỗ dựa niềm tin

ANTĐ - Lén lút đổ chất bẩn vào nhà; gửi vòng hoa đến người… đang sống; thuê côn đồ, đối tượng giả danh thương binh gây sức ép; thậm chí dùng “hàng nóng” để nói chuyện… là vô số những thủ đoạn, vụ việc diễn ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, liên quan đến giao dịch vay nợ tiền, những giao dịch “tín dụng đen”. 

Gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, là những tội danh đã được áp dụng để xử lý các đối tượng chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều ổ nhóm, đối tượng, đường dây hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đòi nợ thuê, cho vay với lãi suất cắt cổ, đã bị các lực lượng chức năng bóc gỡ, triệt phá.

Thế nhưng, những vụ việc vi phạm pháp luật với phương thức, thủ đoạn nêu trên hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nó “nóng” ở nhiều địa bàn, ở nhiều giao dịch dân sự, và đang có xu hướng ngày càng phức tạp!

Nhìn nhận thế nào về xu hướng - nguy cơ của loại tội phạm manh động này? Đối với lực lượng chức năng, cần thẳng thắn đánh giá công tác rà soát, phòng ngừa và đấu tranh ở nhiều địa bàn còn chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt. Vẫn có những đối tượng có biểu hiện hoạt động đòi nợ thuê, cho vay lãi suất cao, nhưng cấp cơ sở lại hết sức bị động về biện pháp nắm bắt, răn đe, ngăn chặn, trấn áp. Công tác xử lý loại tội phạm này trước pháp luật, nhiều vụ việc, chưa thực sự nghiêm khắc nên không tạo được sự răn đe, giáo dục chung. Đây chính là tiền đề nảy sinh “hệ lụy” từ một bộ phận những người có liên quan đến các giao dịch “tín dụng đen”, nợ nần, thay vì trình báo cơ quan chức năng hay giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật, lại tìm đến những đối tượng côn đồ, lưu manh để nhờ “giúp đỡ”. Nhận thức pháp luật còn yếu kém của những chủ thể này là thực tế không thể phủ nhận, song ngược lại, cũng cần sòng phẳng hơn qua quan điểm: họ chưa tìm được chỗ dựa niềm tin ở lực lượng thực thi - bảo vệ pháp luật!

Rà soát, đánh trúng, đánh mạnh các đường dây, đối tượng hoạt động đòi nợ thuê, khủng bố tinh thần, “tín dụng đen”, đó là yêu cầu phải được thực hiện quyết liệt, kỹ hơn nữa. Những vụ việc bị phát hiện, đối tượng vi phạm - liên quan phải bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, không thể thiếu công tác tuyên truyền pháp luật đối với người dân. Mọi sự việc chỉ có thể giải quyết hiệu quả trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Không hiểu và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này, bất kỳ ai cũng sẽ phải trả giá trước pháp luật.