Thiều Bảo Trâm nhận "cú đúp" đề cử âm nhạc "MTV Fan Choice 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiến dịch bình chọn gương mặt nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật xứng đáng đại diện Việt Nam tham gia tranh giải thưởng quốc tế "MTV Fan Choice 2022" vừa chính thức khởi động.

"MTV Fan Choice" là chương trình do MTV Việt Nam tổ chức định kỳ thường niên để bình chọn nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất trong năm, qua đó tìm ra những cái tên xứng đáng đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại 2 đấu trường giải thưởng quốc tế gồm: giải thưởng Âm nhạc châu Âu - MTV Europe Music Awards (MTV EMA) và giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA).

Mới đây chiến dịch "MTV Fan Choice 2022" đã chính thức khởi động với việc mở cổng bình chọn tại địa chỉ website "www.mtvwe.com" từ nay đến 11h ngày 31-7-2022 ở 2 hạng mục: "Nghệ sĩ được yêu thích nhất" và "Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất". Trong đó, gương mặt chiến thắng giải "Nghệ sĩ được yêu thích nhất" sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" (Best Southeast Asia Act) tại MTV EMA. Còn sản phẩm chiến thắng "Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất" sẽ được gửi đi tham gia tranh tài ở hạng mục "Best Music Video" tại giải thưởng ATA.

Thiều Bảo Trâm có tên trong danh sách đề cử ở hạng mục "Nghệ sĩ được yêu thích nhất"

Thiều Bảo Trâm có tên trong danh sách đề cử ở hạng mục "Nghệ sĩ được yêu thích nhất"

Trong danh sách các đề cử "Nghệ sĩ được yêu thích nhất" cho vòng bình chọn "MTV Fan Choice 2022" xuất hiện nhiều cái tên như: Bảo Anh, Thiều Bảo Trâm, Phạm Đình Thái Ngân, K-ICM, Osad, Rtee, Cara Phương và JSOL. Đáng chú ý trong số này có Thiều Bảo Trâm - gương mặt gia nhập làng nhạc Việt đã lâu, từng thành lập ban nhạc cùng chị gái Thiều Bảo Trang đi hát, sau tách ra hát solo song vẫn không để lại dấu ấn riêng. Tuy nhiên một năm trở lại đây, sau khi có tin đồn đã chia tay với bạn trai nổi tiếng - ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm bất ngờ quay trở lại hoạt động âm nhạc mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của dư luận.

Còn các MV xuất hiện trong bảng đề cử hạng mục "Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất" gồm: Cổ tích (JSOL), (Hoàng Duyên), Gặp may (Wren Evans), Chơi vơi (K-ICM x Trung Quân), Lung lay (Osad), Bởi vì yêu (Juky San x Rick), Em nghĩ sao về (Phạm Đình Thái Ngân), Sau lưng anh có ai kìa (Thiều Bảo Trâm), Chọn bạn mà chơi (Rtee), Yêu không cần ép (Bảo Anh), Chỉ còn một đêm (Quang Hùng MasterD)....

MV "Sau lưng anh có ai kìa" của Thiều Bảo Trâm cũng được đề cử ở hạng mục "Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất"

MV "Sau lưng anh có ai kìa" của Thiều Bảo Trâm cũng được đề cử ở hạng mục "Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất"

Sau khi chiến thắng vòng bình chọn trong nước, nghệ sĩ sẽ tiếp tục tranh tài tại các đấu trường giải thưởng quốc tế và có cơ hội xuất hiện vinh dự trong đêm Gala lễ trao giải thưởng "Ngôi sao xanh 2022".

"MTV EMA" (MTV Europe Music Awards) là giải thưởng âm nhạc thường niên có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, được kênh MTV Networks Europe tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994. Mỗi kỳ giải thưởng "MTV EMA" được tổ chức tại một đất nước khác nhau thuộc châu Âu. Đặc biệt đây là giải thưởng duy nhất của MTV mà nghệ sĩ từ khắp các quốc gia trên thế giới đều có thể góp mặt tranh tài. Các kỳ "MTV EMA" trước đây, nghệ sĩ Việt đã từng tạo nên tiếng vang khi chiến thắng ở hạng mục "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" (Best Southeast Asia Act) gồm ca sĩ Mỹ Tâm năm 2013, ca sĩ Sơn Tùng M-TP năm 2015, ca sĩ Đông Nhi năm 2016 và gần đây là ca sĩ Jack năm 2020. Năm nay, giải thưởng "MTV EMA" dự kiến tổ chức vào tháng 11-2022 tại Đức.

"Asian Television Awards" (ATA) là giải thưởng thường niên do Tạp chí truyền hình châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc nhất của truyền hình châu Á với khoảng 50 hạng mục giải thưởng do Hội đồng giám khảo đánh giá và bình chọn. Từ mùa giải thứ 24 (năm 2019), Việt Nam chính thức bước vào "đường đua" cùng các ứng viên trong khu vực. Hai năm gần đây, MV "Hoa hải đường" của Jack và MV "Chim quý trong lồng" của nhà sản xuất âm nhạc K-ICM đã giành chiến thắng ở hạng mục "Video âm nhạc hay nhất" (Best Music Video) tại giải thưởng ATA lần thứ 25 và 26. Giải thưởng ATA lần thứ 27 dự kiến tổ chức vào tháng 12-2022 tại Philippines.