Thiết giáp nhảy dù tốt nhất của Nga rơi vào tay quân đội Ukraine

ANTD.VN - Sau khi bắt sống trong tình trạng nguyên vẹn, thiết giáp nhảy dù tốt nhất của Nga BMD-4 lập tức được Quân đội Ukraine trưng dụng.

Thiết giáp nhảy dù tốt nhất của Nga - chiếc BMD-4 sở hữu khả năng cơ động cao và hỏa lực đáng nể, phương tiện này sẽ giúp ích rất nhiều cho binh sĩ Ukraine trong tác chiến phòng thủ.

Quân đội Ukraine mới đây đã đăng tải hình ảnh cho thấy họ thu giữ được một số xe bọc thép đổ bộ đường không của Quân đội Nga với ký hiệu "V" trong tình trạng hầu như còn nguyên vẹn.

Những chiếc chiến xa này hoắc bị rơi vào ổ phục kích, dẫn tới việc binh sĩ phải bỏ xa lại để thoát ly, hoặc bị rơi vào bùn lầy và chưa kịp cứu kéo thì bị đánh chiếm, hoặc đơn giản là hết nhiên liệu.

Đáng ngạc nhiên là quân Nga khi rút đi hoàn toàn không có một thao tác nào nhằm vô hiệu hóa vũ khí, bởi vậy binh sĩ Ukraine đã có được những "món quà" cực kỳ giá trị từ phía đối phương.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M là phương tiện tác chiến hàng đầu của lính dù Nga, nó được so sánh như xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của bộ binh cơ giới khi trang bị vũ khí và chức năng gần giống nhau.

Tương tự như thiết kế các dòng xe chiến đấu đổ bộ đường không trước đây của Nga, BMD-4M có trọng lượng khá nhẹ (13,5 tấn) cho phép máy bay vận tải hạng trung có thể chở và thả dù xuống mặt đất. Nó có chiều dài 6,4 m, rộng 3,1 m, cao 2,5 m.

Tuy nhiên để giảm tối đa trọng lượng như vậy khiến BMD-4M cũng phải hi sinh lớp giáp bảo vệ, phương tiện chỉ được bao bọc bởi lớp giáp thép mỏng cho phép chống đạn súng máy hoặc mảnh văng đạn pháo.

Bù lại, nếu như thua thiệt về giáp thì BMD-4 lại có hỏa lực cực mạnh, nó được trang bị tháp pháo Bakhcha U tương tự xe chiến đấu bộ binh BMP-3 - hỏa lực của BMD-4 được xem là mạnh nhất trong làng xe chiến đấu bộ binh, đủ sức hủy diệt mọi loại xe tăng, thiết giáp trên thế giới.

Vũ khí chính của BMD-4M là pháo nòng xoắn 2A70 100 mm có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu với đạn thông thường ở cự ly 7 km. Nó cũng được tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng tự dẫn lade 9M117M1 Arkan với tầm bắn 5,5 km.

Pháo chính trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn khoảng 10 - 12 phát/phút, do áp lực nòng nhỏ, dẫn tới sơ tốc thấp, nên nó chủ yếu bắn đạn nổ phá mảnh để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh.

Đồng trục với pháo chính là pháo tự động cao tốc 2A72 30 mm với cơ số đạn 500 viên (cơ số mang theo 245 viên đạn nổ mạnh và phần còn lại là đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng).

Với loại đạn xuyên giáp, BMD-4M có khả năng xuyên giáp thép dày 22 mm từ cự ly 2.000 m với góc chạm 60 độ. Như vậy, pháo 30 mm trên BMD-4M có khả năng xuyên phá giáp xe bọc thép hạng nhẹ.

Ngoài 2 loại vũ khí mạnh mẽ nói trên, xe thiếp giáp nhảy dù BMD-4 còn được trang bị một đại liên PKT 7,62 mm và súng phóng lựu tự động AGS-30 cỡ 30 mm.

BMD-4 trang bị động cơ diesel mạnh mẽ UTD-29 500 mã lực tương đương với xe chiến đấu lục quân BMP-3, cải tiến hệ thống treo cho tốc độ tối đa 70 km/h trên đường bằng, 10 km/h khi lội nước.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine, số trang thiết bị vũ khí của Nga rơi vào tay họ trong vài tuần giao tranh thậm chí lớn hơn sản lượng mà các nhà máy nước này sản xuất trong suốt 8 năm qua.