Thiết giáp M113 bị thay thế bởi AMPV trong Sư đoàn bộ binh số 3 của quân đội Mỹ

ANTD.VN - Sư đoàn bộ binh số 3 của quân đội Mỹ bắt đầu nhận những chiếc thiết giáp AMPV đầu tiên để thay thế cho dòng thiết giáp huyền thoại M113.

Hãng BAE Systems phát triển thành công phiên bản thiết giáp đa năng AMPV để thay thế vai trò của xe bọc thép M113 vốn đã lỗi thời không đáp ứng được nhiệm vụ trong chiến tranh hiện đại.

Thiết giáp AMPV bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 2019 để bắt đầu biên chế cho các đơn vị khác nhau của quân đội Mỹ.
Quân đội Mỹ ban đầu dự định mua tổng cộng khoảng 3.000 thiết giáp AMPV, với đợt giao xe lớn đầu tiên vào năm 2020.
Chương trình thiếp giáp AMPV sẽ thay thế cho dòng xe bọc thép M113 ở cấp lữ đoàn trở xuống.
Theo Chuẩn tướng Geoffrey Norman, giám đốc Nhóm phát triển các phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo của quân đội Mỹ cho biết, AMPV là một nền tảng chắc chắn, đáng tin cậy và có thể thay thế tốt vai trò của M113.
Thiết giáp AMPV mang lại nhiều khả năng hơn các đơn vị cấp lữ đoàn của quân đội Mỹ và cho phép đội hình của có thể nhanh chóng biến tấu đội tình tác chiến.
Những chiếc xe bọc thép AMPV dự định thay thế vai trò của M113 trong nhiệm vụ chuyển quân, làm xe cứu thương, xe chỉ huy, xe đa dụng, thậm chí là xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ...
Khi ở vai trò xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ, chúng sẽ được lắp thêm các loại tháp pháo tự động khác nhau tùy theo yêu cầu.

Không thể phủ nhận vai trò tuyệt vời của những chiếc xe bọc thép nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của M113 và độ hữu dụng của chúng trên chiến trường.

Được ra đời từ năm 1960 những chiếc xe bọc thép M113 đã theo đoàn quân viễn chinh của Mỹ trên khắp các lục địa.

Không những thế, nó cũng có độ phổ biến khá cao, đã có khoảng 80.000 chiếc M113 thuộc đủ mọi biến thể được chế tạo để phục vụ trên 50 quốc gia trong đó có Việt Nam.

M113 đóng vai trò là xe chở quân, xe y tế… thậm chí một số quốc gia còn nâng cấp để biến chúng thành xe chiến đấu bộ binh.

Tuy nhiên lớp giáp bằng nhôm được đánh giá là không đủ mạnh để chống chọi lại với các loại đạn xuyên giáp.

Chính vì lẽ đó, xe bọc thép chở quân M113 dễ dàng bị vô hiệu hóa ngay cả bằng những vũ khí xuyên giáp cá nhân được trang bị rộng rãi cho những người lính trong chiến tranh hiện đại.

Đứng trước yêu cầu đó, Mỹ đã phải tìm ra một ứng cử viên thay thế vai trò hết sức to lớn của loại xe thiết giáp hạng nhẹ này, và nhiệm vụ đó cuối cùng được trao cho hãng sản xuất vũ khí nổi tiếng BAE Systems vào năm 2014.
Xe thiết giáp AMPV mới là sự kết hợp những tính năng tốt trên hai loại xe M113 và M2 Bradley.
Vì thế chúng có khả năng cơ động tốt như M113 trong khi lại được bọc giáp để giữ an toàn tính mạng cho người lính tốt như xe M2 Bradley.
Sự xuất hiện của những chiếc xe bọc thép AMPV là cần thiết để bảo đảm sức mạnh cho quân đội số 1 thế giới này.
Những chiếc AMPV sẽ kết hợp với xe tăng hạng nặng M1 Abram và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley để tạo nên sức mạnh của cú đấm thép trong lục quân Mỹ.
Với yêu cầu đặt tính mạng người lính lên hàng đầu của quân đội Mỹ, không khó để nhận ra rằng, những xe AMPV được bọc một lớp giáp tuyệt vời.

Ngoài giáp tiêu chuẩn chúng còn trang bị những giáp phản ứng nổ để bảo đảm tối đa trong trường hợp bị đạn xuyên giáp tấn công.

AMPV cũng được thiết kế với khoang chở quân hiện đại và cho có độ thoải mái tối đa cho những binh lính bên trong.
Cửa lên xuống xe chính sẽ nằm ở phía sau xe để bảo đảm an toàn cho binh lính khi ra vào xe, ngoài ra xe cũng có một cửa nhỏ ở trên nóc để cho chỉ huy dễ quan sát khi cần thiết.

AMPV bản tiêu chuẩn chỉ được vũ trang hạng nhẹ, bao gồm một tháp súng máy trang bị đại liên M2HB. Tháp súng máy này có cơ chế hoàn toàn tự động nhờ gắn camera và các cảm biến.

Vũ khí trang bị là súng máy hạng nặng M2HB hoàn toàn tự động với các cảm biến đi kèm. Xạ thủ chỉ việc ngồi trong xe và khai hỏa thay vì phải ló hẳn đầu ra ngoài như xe M113.

Sự xuất hiện của thiết giáp AMPV là niềm vui cho những binh lính Mỹ, họ sẽ cất đi được nỗi lo sợ bị tấn công dẫn đến phá hủy xe một cách dễ dàng như khi ngồi trên những chiếc M113 trước đây.