Thiết giáp Kirpi Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất phối hợp T-80BV phản công quân Nga tại Kherson

ANTD.VN - Thiết giáp Kirpi Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, viện trợ cho Kiev đã thể hiện xuất sắc tại chiến trường Ukraine. Ngoài việc giúp cho binh sĩ tránh mảnh văng đạn pháo, nó còn phối hợp với xe tăng hạng nặng T-80BV để phản công quân Nga tại Kherson.

Thiết giáp Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã được bí mật viện trợ cho Ukraine. Đến khi loại xe này xuất hiện trong biên chế, Kiev và Ankara mới thừa nhận việc này.

Sau khi tiếp nhận, quân đội Ukraine đã tung thiết giáp Kirpi vào tham chiến. Ngay lập tức dòng xe này được đánh giá cao.
Đầu tiên là cảnh dòng xe thiết giáp này che chở cho quân Ukraine tránh mảnh văng từ đạn pháo.
Đoạn clip ngắn cho thấy, ngay khi Nga bắt đầu pháo kích, binh sĩ Ukraine đã nhanh chóng chạy vào bên trong xe. Có thể thấy rõ ánh lửa lóe lên bên ngoài.
Tiếp đến quân đội Ukraine tiếp tục tung thiết giáp Kirpi vào chiến dịch phản công tại Kherson.
Các thiết giáp Kirpi phối hợp nhịp nhàng với xe tăng chủ lực T-80BV tấn công vào tuyến phòng thủ của quân Nga tại Kherson.
Hiện mũi phản công của Ukraine có những bước tiến dù khá chậm chạp. Kiev đã kiểm soát một số khu vực thuộc ngoại ô Kherson.
Hình ảnh lính treo cờ Ukraine trên một cột sóng điện thoại tại làng Vysokopillya, ngoại ô thành phố Kherson.
Quân đội Ukraine nhận được 50 thiết giáp kháng mìn (MRAP) Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ, và họ có thể nhận được 150 chiếc khác trong đợt bàn giao tới.
MRAP Kirpi là một trong những dòng xe bọc thép kháng mìn nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng được phát triển vào năm 2008 và đi vào biên chế một vài năm sau đó
Dòng xe này có hai biến thể là 4x4 và 6x6, trọng lượng từ 18-20 tấn.
Xe có thể chở theo 13 binh sĩ với trang bị đầy đủ
MRAP Kirpi được trang bị giáp bảo vệ đạt cấp 3 theo tiêu chuẩn NATO AEP-55 STANAG 4569.
Với tiêu chuẩn này giúp xe có thể chống lại các loại đạn súng trường tấn công, rocket chống tăng vác vai (RPG) hay một số loại đạn xuyên
Phần dưới gầm xe có hình chữ V giúp phân tán lực nổ của mìn nếu chẳng may cán phải.
Binh sĩ đi vào và rời khỏi khoang chứa quân thông qua một cửa dốc vận hành thủy lực ở phía sau, cánh cửa này sẽ được hạ xuống theo điều khiển của trưởng xe.
BMC Kirpi có ghế giảm chấn động và nội thất hiện đại, tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, camera quan sát phía sau và hệ thống chữa cháy tự động.
Xe có 5 lỗ châu mai và 4 cửa sổ chống đạn ở mỗi bên của khoang chứa quân cũng như một vị trí được che chắn cho xạ thủ trên nóc, tạo thuận lợi cho quá trình tác chiến.

Về vũ khí, xe chỉ được trang bị 1 súng máy hạng nặng M2HB được điều khiển hoàn toàn tự động.

Dù có trọng lượng tới 20 tấn nhưng nhờ trang bị động cơ khỏe nên xe vẫn có thể cơ động với tốc độ tối đa 90km/h

Hiện đang có khoảng 2.000 xe Kirpi phục vụ trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra chúng còn được xuất khẩu sang Qatar, Tunisia và Turkmenistan.