Thiết bị nghe lén thô sơ của Liên Xô, không cần nguồn điện

ANTD.VN - Thiết bị nghe lén có tên The Thing có trọng lượng chỉ 31g, được thiết kế bởi nhà phát minh người Liên Xô Leon Theremin trong Thế chiến thứ 2.

Thiết bị có cấu tạo đặc biệt, không cần nguồn điện, được kích hoạt bằng tín hiệu radio mạnh từ bên ngoài để thu sóng âm

Thiết bị bao gồm một ăng-ten dài 23cm, sử dụng một thanh thẳng dẫn qua ống lót cách điện tới một đĩa tròn, tạo thành một tấm tụ điện, mặt trước được đóng lại bằng một màng dẫn điện mỏng

Ở giữa khoang là một trụ điều chỉnh mặt phẳng hình nấm, với phần trên có thể điều chỉnh được để đặt khoảng cách màng-trụ; màng và cột tạo thành một tụ điện biến đổi hoạt động như một micrô tụ điện

Do không có linh kiện điện tử nên thiết bị nghe lén này rất khó để bị phát hiện

Để thể hiện tinh thần hữu nghị đồng minh, ngày 4/8/1945, Liên Xô tặng một bức phù điêu Great Seal có chứa thiết bị này cho Mỹ

Nhân viên an ninh của Đại sứ quán Mỹ đã kiểm tra nhưng không hề phát hiện ra

Khi thiết bị được kích hoạt bằng tần số phù hợp, máy thu bên ngoài sẽ tách tín hiệu đó và trích xuất âm thanh

Phải đến năm 1953, các nhân viên an ninh của Mỹ mới phát hiện ra được thiết bị này nhờ một nhân viên tình báo quân sự của Liên Xô và phát hiện thiết bị nghe lén trong bức phù điêu

Thiết bị nghe lén này trở thành một thành tựu công nghệ của nhà phát minh người Liên Xô, Lev Theremin