Thiếp mời cưới "siêu độc" của "Giáo sư" Cù Trọng Xoay

ANTĐ - Chiếc thiếp cưới gây ấn tượng cùng những lời mời hóm hỉnh theo phong cách rất riêng của "Giáo sư" Xoay đang trở thành "hàng hot" trong cộng đồng mạng.
Chiếc thiếp cưới gây ấn tượng với hình ảnh "Giáo sư" Xoay - Đinh Tiến Dũng và MC Hồng Nga được vẽ theo kiểu tranh biếm họa. Hình ảnh cô dâu chú rể miệng cười hết cỡ, tay cầm đàn, tay xách lẵng hoa đàn hát trên cánh đồng bên cạnh những chú cừu và dòng chữ "Lãi rồi" đã thể hiện khá rõ nét tính cách hài hước của chủ nhân. với hình ảnh "Giáo sư" Xoay và MC Hồng Nga được vẽ theo kiểu tranh biếm họa

Thiếp mời cưới "siêu độc" của "Giáo sư" Cù Trọng Xoay ảnh 1
Thiếp cưới độc đáo của "Giáo sư" Xoay

Bên cạnh hình ảnh ngộ nghĩnh, những lời mời hóm hỉnh do chính chú rể “chấp bút” chắc chắn sẽ khiến tất cả những ai nhận được thiếp hồng phải bật cười.

Lời mời hóm hỉnh theo phong cách rất riêng của "Giáo sư" Xoay

Chia sẻ trên trang cá nhân, "Giáo sư" Xoay cho biết: "Như cả nhà đã biết, mình chuẩn bị đám cưới. Hôm nay thiếp mời đã được phát ra, ngay lập tức đã rất có lãi vì ai nhận được cũng rất vui. Họ cười tức là bọn mình lãi rồi. Xin gửi lên đây tới tất cả mọi người để mọi người cùng mừng cho bọn mình".
Không chỉ hài hước, ấn tượng với thiếp cưới, "Giáo sư" Xoay còn khiến giới trẻ vô cùng thích thú khi "tiên phong" trong việc tổ chức đám cưới văn hóa mới - tổ chức trên Facebook: "Bạn nào mừng cưới thì ấn like, còn chúc mừng thì comment nhé!". Và chỉ hơn 10 giờ đồng hồ kể từ khi "tổ chức đám cưới văn hóa mới", trên trang cá nhân, "Giáo sư" Xoay đã nhận được hàng vạn lượt like chia sẻ niềm hạnh phúc với hàng chục ngàn lời chúc mừng của bạn bè và của nhiều bạn trẻ.

Ảnh cưới được vợ "Giáo sư" Xoay, MC Hồng Nga chia sẻ

Bên cạnh "tổ chức đám cưới văn hóa mới", "Giáo sư" Xoay sẽ tổ chức đám cưới theo đúng nghi lễ truyền thống diễn ra ngoài đời thực. Theo những thông tin được ghi trên thiếp, đám cưới của "Giáo sư" Xoay và Hồng Nga sẽ diễn ra tại một nhà hàng ở Hà Nội vào ngày 6-4.