Thị trưởng trẻ nhất Ecuador bị bắn chết trong ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thị trưởng trẻ nhất Ecuador, bà Brigitte Garcia, và 1 cố vấn truyền thông được phát hiện bị bắn chết trong ô tô vào sáng sớm 24-3 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang hứng chịu làn sóng bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra.
Nữ Thị trưởng Brigitte Garcia khi còn sống

Nữ Thị trưởng Brigitte Garcia khi còn sống

Cảnh sát quốc gia Ecuador cho biết đang điều tra cái chết của bà Garcia, 27 tuổi, Thị trưởng thành phố San Vicente và cố vấn truyền thông Jairo Loor, sau khi thi thể của họ được phát hiện ở tỉnh Manabi. Cả hai đều thiệt mạng do đạn bắn.

Bà Garcia thuộc đảng Cách mạng Công dân của cựu Tổng thống Rafael Correa.

Ông Correa và bà Luisa Gonzalez - ứng cử viên tổng thống của đảng Cách mạng Công dân trong cuộc bầu cử gần đây - đã gọi đây là 1 vụ ám sát.

“Tôi vừa biết tin chúng đã ám sát đồng nghiệp của chúng tôi là Thị trưởng San Vicente, Brigitte Garcia”, bà Gonzalez viết trên mạng xã hội X, “Tôi không biết nói gì, thật sốc, không ai được an toàn ở Ecuador, không ai cả”.

Thị trưởng Garcia là chính trị gia mới nhất ở nước này bị sát hại sau vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio vào tháng 8 năm ngoái. Ông Villavicencio - nhân vật lên tiếng chỉ trích tình trạng tham nhũng và tội phạm có tổ chức, đã bị ám sát khi rời khỏi 1 sự kiện vận động tranh cử.

Hồi tháng 1-2024, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh bạo lực gia tăng khi những đối tượng có vũ trang xông vào 1 đài truyền hình trong lúc đang phát sóng trực tiếp. Ông Noboa cũng liệt 22 nhóm tội phạm là tổ chức khủng bố.