Ecuador trấn áp băng đảng tội phạm xông vào đài truyền hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vụ bắt cóc con tin tại 1 đài truyền hình ở thành phố lớn nhất Ecuador, Guayaquil, đã kết thúc với việc tất cả những kẻ tấn công bị bắt giữ và các con tin được giải cứu, Cảnh sát trưởng quốc gia Ecuador Cesar Augusto Zapata Correa tối 9-1-2024 thông báo.
Các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ
Các nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ

Trước đó cùng ngày, các tay súng đeo mặt nạ đã xông vào trụ sở của Đài truyền hình TC Television ở Guayaquil, làm gián đoạn chương trình phát sóng trực tiếp, bắt cóc các nhà báo cũng như những nhân viên khác.

Cảnh sát trưởng quốc gia Ecuador cho biết, lực lượng an ninh đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến vào tòa nhà đài truyền hình, bắt giữ 13 kẻ tấn công, thu hồi “vũ khí, chất nổ và các bằng chứng khác”. Ông Correa nói thêm rằng, tất cả các con tin đã được giải thoát. Không có ai bị thương vong.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát áp giải những kẻ tấn công ra khỏi tòa nhà. Các nhân viên được trả tự do đang ôm người thân và cầu nguyện bên ngoài trụ sở đài truyền hình.

Cảnh sát trưởng quốc gia Ecuador nêu rõ, thủ phạm sẽ bị đưa ra trừng phạt trước công lý, đồng thời tuyên bố cơ quan thực thi pháp luật “sẽ không cho phép các hành động bạo lực đe dọa trật tự và hòa bình”.

Vụ tấn công của băng đảng tội phạm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với các vụ bạo loạn trong nhà tù và những cuộc tấn công của các thành viên băng đảng tại nước này hôm 9-1.