Thị trưởng Tokyo từ chức vì bê bối tài chính

ANTĐ - Ông Naoki Inose (ảnh), Thị trưởng thành phố Tokyo, Nhật Bản ngày 19-12 đã tuyên bố từ chức do dính líu đến bê bối nhận 50 triệu yên (khoảng 500.000USD) từ một gia đình đứng sau Tập đoàn Y tế Tokushukai. 

Ông Inose, đắc cử chức Thị trưởng Tokyo vào ngày 16-12 năm ngoái, đã đưa ra quyết định trên, một ngày sau khi ông đệ đơn từ chức lên ông Toshiaki Yoshino, Chủ tịch Hội đồng thành phố. Nếu đơn từ chức của ông Inose được thông qua, nhiều khả năng một cuộc bầu cử thị trưởng mới sẽ được tổ chức vào ngày 2 hoặc 9-2 tới. 

Trong buổi họp báo tuyên bố từ chức, ông Naoki Inose, 67 tuổi, đã lên tiếng xin lỗi người dân Nhật Bản, đồng thời cho biết, việc ông từ chức sẽ không ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của Tokyo cho Thế vận hội Olympic 2020.