Thí sinh quay clip tại Bắc Giang đang hoảng loạn

ANTĐ - Trong khi Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ việc clip tung phao thi tại Bắc Giang bao gồm cả chủ tịch hội đồng thi, giám thị, thí sinh và người quay clip thì dư luận lên tiếng ủng hộ và yêu cầu bảo vệ người tố cáo tiêu cực.

Thí sinh vô tư để “phao” trên bàn (Ảnh chụp từ clip)


“Sẽ phải có hội đồng xét xử”

Sau khi clip tung phao thi tại hội đồng thi trường THPT dân lập Đồi Ngô, Lục Ngạn, Bắc Giang được đưa lên mạng tối 4-6, ngày 6-6, các cá nhân liên quan bao gồm giáo viên cung cấp clip và thí sinh quay clip đã được mời đến làm việc với Thanh tra Sở GD-ĐT Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Giang. Theo phản ánh của giáo viên cung cấp clip, tinh thần của thí sinh quay clip hiện rất bất an và lo sợ nhưng đồng thời cũng cho biết còn giữ nhiều đoạn clip khác ghi lại hình ảnh lộn xộn tại cả 6 buổi thi. 

Được biết, vụ việc đã được Sở GD-ĐT Bắc Giang báo cáo với Bộ GD-ĐT và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển yêu cầu Sở phối hợp với các cơ quan liên quan, xác minh làm rõ danh tính, hành vi vi phạm Quy chế thi của lãnh đạo Hội đồng, các giám thị, thí sinh và các đối tượng liên quan trong Hội đồng coi thi. “Trên cơ sở sai phạm thực tế của các đối tượng, xử lý nghiêm theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6-3-2012 của Bộ GD-ĐT và các văn bản pháp luật liên quan”. Về hướng xử lý người quay clip, theo Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng thì cần được xem xét dựa trên nhiều yếu tố khách quan như động cơ, mục đích... và cần phải có hội đồng xem xét, xử lý. 

Cần tuyên dương người tố cáo tiêu cực 

Trong khi chưa có hướng xử lý chính thức những người liên quan đến vụ việc này thì cư dân mạng lên tiếng rất mạnh mẽ về việc cần có cách thức công khai và đúng pháp luật cho việc chống tiêu cực trong thi cử như có camera giám sát phòng thi trước khả năng thí sinh quay clip có thể bị hủy kết quả vì vi phạm quy chế. Đây sẽ là áp lực không nhỏ trong việc xử lý vụ việc này đối với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang.

Thực tế, vụ việc này có sự tham gia tư vấn của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người đã từng tố cáo những hành vi tiêu cực trong thi cử tương tự. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường THPT Vân Tảo, Hà Tây cũ đã tiến hành quay phim, ghi lại bằng chứng về gian lận thi cử xảy ra tại Hội đồng thi Phú Xuyên A. Tuy nhiên, khi quyết định sẽ tố cáo, thầy Khoa đã liên lạc được với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long và nhận được sự động viên, khuyến khích của Thứ trưởng. Sau đó, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho giám thị Đỗ Việt Khoa vì đã có thành tích dũng cảm đứng ra tố cáo những tiêu cực tại trường THPT Phú Xuyên A tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó.

Tiếp theo vụ việc này, một thầy giáo nữa cũng được khen thưởng vì phản ánh tiêu cực trong kỳ thi là thầy giáo Lê Đình Hoàng, trường THPT Bán công Thanh Chương, Nghệ An. Mặc dù cùng phản ánh tiêu cực của một kỳ thi nhưng đến giữa tháng 9-2006, các đoạn phim với tiêu đề “Trong phòng thi”, “Ném bài thi”, “Môn Địa”, “Môn Ngoại ngữ” cũng với cảnh thí sinh trao đổi bài thi, tài liệu từ bên ngoài được tung vào trước sự làm ngơ của giám thị mới được tung lên Diễn đàn edu.net.vn của Bộ GD-ĐT. Giải thích cho việc phải giấu tên và đưa lên sau thời điểm thi gần 3 tháng, tác giả những clip này cho biết vì sợ bị trả thù. Các đoạn ghi hình này được xác định tại hội đồng Nam Đàn 2, Nghệ An. Sau khi sự việc được xác minh, thầy giáo Lê Đình Hoàng đã được tặng bằng khen của UBND tỉnh vì thành tích “có hành động dũng cảm phản ánh những hành vi tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006”.