Thêm một nước láng giềng của Nga mua tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thêm một nước láng giềng của Nga mua tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ khi Chính phủ Phần Lan ngày 10-12-2021 thông báo quyết định mua dòng máy bay chiến đấu tối tân này.
Thêm một nước láng giềng của Nga mua tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ và Phần Lan sẽ là quốc gia thứ 3 ở vùng Scandinavia mua dòng máy bay này

Thêm một nước láng giềng của Nga mua tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ và Phần Lan sẽ là quốc gia thứ 3 ở vùng Scandinavia mua dòng máy bay này

Theo đó, Chính phủ Phần Lan quyết định chi 10 tỷ euro (11,3 tỷ USD) cho chương trình mua sắm 64 chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II từ nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ.

Ngoài 64 chiếc F-35A Lightning II, Phần Lan còn được cung cấp gói vũ khí hoàn chỉnh bao gồm nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất, cùng với việc bảo trì và đào tạo đến năm 2030.

Theo thông báo của Chính phủ Phần Lan, những chiếc máy bay F-35 đầu tiên dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho nước này trong năm 2026. Trong giai đoạn 2028-2030, các máy bay chiến đấu F/A-18C/D Hornet của Phần Lan sẽ được thay thế hoàn toàn bằng F-35A Lightning II.

Tuy không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng Phần Lan hợp tác chặt chẽ với liên minh quân sự này và là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) có đường biên giới dài nhất với Nga.

Như vậy, đã có thêm một nước láng giềng của Nga mua tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ và Phần Lan sẽ là quốc gia thứ 3 ở vùng Scandinavia mua F-35. Na Uy đã nhận được những chiếc tiêm kích tàng hình F-35 đầu tiên, trong khi Đan Mạch dự kiến sẽ được cung cấp những chiếc F-35 đầu tiên trong vòng 2 năm tới.