'Ba ngón tay thần chết' Kub Liên Xô vừa bắn cháy tiêm kích F-15 tại Trung Đông?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phiến quân hồi giáo cực đoan Houthi thông báo họ đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không "Ba ngón tay thần chết" Kub do Liên Xô sản xuất để bắn hạ chiến đấu cơ F-15 do Mỹ sản xuất trong biên chế Saudi Arabia.

Hệ thống tên lửa phòng không "Ba ngón tay thần chết" Kub được phát triển từ thời Liên Xô được cho là đã bắn hạ thành công chiếc máy bay chiến đấu hiện đại F-15 của Saudi Arabia khi chúng đang tác chiến trên bầu trời Yemen.

“Cảm ơn Thượng Đế, các hệ thống phòng không của chúng tôi đã đánh chặn thành công máy bay quân sự F-15 thuộc Không quân Saudi Arabia vào chiều nay (09/12/2021)”, đại diện của Houthi tại Yemen cho biết.

Cùng với tuyên bố trên là việc tung ra đoạn clip cho thấy khoảnh khắc hạ gục tiêm kích F-15. Ban đầu có thông tin cho rằng đó có thể là máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ, nhưng sau đó phía Houthi phản hồi rằng, họ chỉ nói đây là dòng máy bay do Mỹ sản xuất. Hiện phía Saudi Arabia vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.

Khoảnh khắc được cho là là hệ thống phòng không "Ba ngón tay thần chết" Kub bắn hạ F-15

Hiện phiến quân Yemen đang dược trang bị tới 12 hệ thống phòng không Kub, biệt danh "Ba ngón tay thần chết", nhưng việc sử dụng hệ thống này rất hạn chế do họ không có đủ đạn dược.

Hệ thống phòng không Kub do Liên Xô phát triển

Hệ thống phòng không Kub do Liên Xô phát triển

Tuy không nói rõ nhưng có thể khẳng định chiếc máy bay bị bắn rơi thuộc phiên bản F-15SA. Đây chính là phiên bản xuất khẩu của dòng F-15E của Mỹ dành riêng cho Saudi Arabia. Trong biên chế của không quân Saudi Arabia đang có cả hai loại F-15C/D là loại tiêm kích đánh chặn chuyên dụng và F-15SA (F-15E) loại tiêm kích đa năng có khả năng tấn công mạnh mẽ mục tiêu mặt đất. Trong các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi, Saudi Arabia thường dùng cường kích Tornado G-4 và tiêm kích đa năng F-15SA để dội bom vào các mục tiêu của nhóm hồi giáo quá khích này.

So với thế hệ F-15 trước, dòng F-15E ra đời vào năm 1986 có sức mạnh vượt trội về năng lực chiến đấu lẫn khả năng bán tàng hình. Với sức mạnh hệ thống điện tử vượt trội, tốc độ cao lên tới Mach 2,5+ (Su-35 chỉ có tốc độ Mach 2,2+), khả năng mang vác vũ khí cực lớn lên tới 10,5 tấn, cao hơn hẳn các máy bay dòng Sukhoi với khối lượng vũ khí chỉ khoảng 8 tấn, kết hợp cùng tầm bay lên tới 3.900km, biến F-15E thành những chiến đấu cơ tốt nhất hiện nay.

Dòng máy bay F-15E được Mỹ và Israel, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Singapore và Qatar sử dụng. Trên phiên bản này, Mỹ đã phát triển dòng F-15EX với nhiều cải tiến vượt trội.