Thêm hàng trăm 'cánh tay nối dài' trong thế trận ngừa 'giặc lửa'

ANTD.VN - “Chúng tôi luôn xác định tuyên truyền, lan toả phong trào để nhân lên tinh thần trách nhiệm cộng đồng với công tác phòng ngừa hoả hoạn” – ông Trần Anh Dương - Bí thư Đảng uỷ phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Cầu Giấy tuyên truyền, thực tập kỹ năng cho các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, các ông bà là tổ trưởng, tổ phó các đội dân phòng PCCC

Cũng theo ông Trần Anh Dương, kim chỉ nam trong nhiệm vụ thực hiện công tác an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn là sau khi thành phố và quận Cầu Giấy ban hành thực hiện kế hoạch số 53 /KH-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2023, về việc “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng” với 2 nội dung chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC đến các loại hình kinh doanh và các hộ gia đình. Trong đó chú trọng xây dựng các mô hình PCCC trong khu dân cư bao gồm “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, “Khu chung cư an toàn PCCC”.

Điểm nổi bật của kế hoạch được người dân trên địa bàn đồng lòng, ủng hộ bởi cách làm thiết thực, tuyên truyền dễ hiểu đến với từng hộ dân. “Điểm chữa cháy có tác dụng gì, trang bị bình chữa cháy cho gia đình sẽ hiệu quả như thế nào, tiếng chuông, tiếng kẻng báo động là âm thanh có tác dụng gì…đó là những cụm từ chúng tôi luôn dùng giải thích cặn kẽ với người dân xoay quanh những biện pháp “nước xa không cứu được lửa gần”, khi ai cũng hiểu hoả hoạn là hiểm hoạ thì chẳng ai dại gì đắn đo việc bảo vệ an toàn cho chính mình”- Ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Trung Hoà bày tỏ.

Để bà con hiểu, chung tay vào phong trào tự trang bị mỗi gia đình ít nhất 1 bình chữa cháy, bản thân người tuyên truyền là các tổ trưởng, tổ phó dân phố, ban công tác mặt trận, Hội phụ nữ… luôn gương mẫu trang bị trước. Rồi từng khu dân cư, tổ dân phố cùng CBCS phụ trách địa bàn đánh giá từng con ngõ, loại hình cơ sở để phân loại, mức độ “đỏ, vàng, xanh” để cùng khu dân cư xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn. “Trong những đợt tuyên truyền, chúng tôi thường khuyến cáo bà con tài sản trong gia đình có trị giá hàng chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu đồng nhưng sao lại "tiếc" hơn 200 nghìn đồng để mua bình cứu hoả bảo vệ chính mình và tài sản giá trị. Hơn nữa khi có cháy trong khi chờ lính cứu hoả thì ngọn lửa bùng phát lớn rồi, vậy chi bằng có bình chữa cháy dập lửa từ lúc mới phát sinh”- cán bộ tuyên truyền khuyến cáo.

Tuyên truyền, trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức người dân là biện pháp hiệu quả giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra

Âm thầm tuyên truyền, trang bị kỹ năng, kiến thức để qua đó hiệu quả những cánh tay nối dài của lực lượng cứu hoả ở khu dân cư. Và mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” là tập hợp của thế trận khép kín trong nhiệm vụ an toàn PCCC và CNCH. Để mô hình trở nên phát huy tác dụng ngay và có kinh nghiệm “thực chiến”, UBND phường Trung Hoà phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn các biện pháp an toàn về PCCC cho các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, các ông bà là tổ trưởng, tổ phó các đội dân phòng PCCC và hơn 300 các người đại diện hộ gia đình tham gia mô hình Tổ Liên gia an toàn PCCC các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường.

“Từng con người được tập huấn nghiệp vụ, tăng cường kỹ, sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy và trải nghiệm tình huống cháy giả định thì sẽ tự bảo vệ được tính mạng và tài sản của chính gia đình mình”- Thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn , Đội trưởng đội PCCC&CNCH – CAQ Cầu Giấy cho hay.