Phú Yên:

Thêm 4 cán bộ Sở Tài Nguyên-Môi trường bị khởi tố

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 46) Công an Phú Yên cho biết, ngày 29/11  đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ban quản lý chương trình tăng cường năng lực và quản lý đất đai (gọi tắt là chương trình Semla Phú Yên).
Theo đó, bị can Võ Duy Luân (25 tuổi) và Nguyễn Trọng Hòa An (35 tuổi) bị khởi tố về tội tham ô tài sản. Hai bị can Phạm Ngọc Hùng (35 tuổi) và Nguyễn Văn Phượng (35 tuổi) khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, Viện KSND tỉnh cũng đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Kim Phúc và 9 cán bộ ở thuộc sở này. Như vậy, liên quan đến những sai phạm ở Chương trình Semla Phú Yên, đến nay, PC 46 đã khởi tố tổng cộng 14 bị can.

Theo xác định ban đầu, trong quá trình triển khai Chương trình Semla các bị can trên đã gây thất thoát hơn 2,8 tỷ đồng và rút ruột hơn 537 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.