Công Phượng: "Tôi sẽ làm hết sức để giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới"

ANTD.VN - Sáng nay, đúng ngày Lễ tình nhân 14-2, CLB Incheon Utd (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ra mắt tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại khách sạn Holiday Inn Incheon Songdo.

Buổi lễ có sự góp mặt của HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - ông Nguyễn Vũ Tú, trợ lý Lee Young-jin, người đại diện Lee Dong-jun, lãnh đạo hai CLB HAGL và Incheon Utd, cùng đông đảo phóng viên xứ sở tại.

Tại đây, đại diện Incheon Utd đã công bố bản hợp đồng mượn Công Phượng 1 năm từ HAGL và trao cho anh số áo 23.

Công Phượng nhận áo số 23 tại Incheon Utd

Chia sẻ tại lễ ra mắt, Công Phượng bày tỏ: "Hôm nay tôi rất vui khi được gia nhập Incheon Utd, một đội bóng rất mạnh. Tôi cảm thấy mình đã tiến bộ nhiều, sau một năm nỗ lực không ngừng. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân và giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới".

Tiền đạo người Việt Nam cho biết rất vui và tự hào khi được bước vào thử thách mới ở K-League, giải đấu được IFFHS xếp hạng số 1 năm thứ 8 liên tiếp trong các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp châu Á.

"Tôi cũng đã được nghe từ người đồng đội thân thiết Lương Xuân Trường của mình rằng, K-League là giải đấu cấp cao. Tôi sẽ làm hết sức mình để có thể trở thành một phần của Incheon Utd", Công Phượng nói.

Thầy Park cùng trợ lý Lee chúc mừng và chụp ảnh cùng cậu học trò trong ngày ra mắt

Công Phượng sẽ có khoảng 2 tuần để làm quen, thích nghi với môi trường mới và cùng đồng đội tập luyện chuẩn bị cho giải K-League 2019 khởi tranh vào đầu tháng 3 tới.

Trước đó trong một đoạn clip thực hiện trước giờ sang Hàn Quốc, Công Phượng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã quan tâm, theo dõi và động viên anh suốt thời gian qua.

"Thời gian vừa rồi, tôi được thi đấu nhiều giải quốc tế, cọ xát với nhiều đối thủ ở Đông Á, Tây Á... để có những trải nghiệm bổ ích. Qua Hàn Quốc thi đấu, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được điều gì đó cho bản thân và dành cho người hâm mộ", Công Phượng chia sẻ và cho rằng sự ra đi của anh không ảnh hưởng gì tới năng lực chuyên môn của HAGL tại V-League 2019 khi đã có các đồng đội Văn Toàn, Minh Vương sẵn sàng đảm nhận vị trí.