HLV Park Hang-seo chứng kiến Công Phượng ra mắt Incheon Utd

ANTD.VN - Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, CLB Incheon Utd đã mời HLV Park Hang-seo tham dự lễ ký hợp đồng và ra mắt tiền đạo Nguyễn Công Phượng, dự kiến ngày 14-2 tới.

Sau Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là tuyển thủ Việt Nam thứ ba xuất ngoại khi kết thúc nhiệm vụ tại Asian Cup 2019. Điểm đến của Công Phượng là Incheon Utd, đội bóng đang chơi giải đấu cao nhất Hàn Quốc, K-League.

HLV Park được Incheon Utd mời dự lễ ra mắt "trò cưng" Công Phượng

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng gia đình tại Đô Lương - Nghệ An, Công Phượng đã trở lại HAGL để gặp gỡ đồng đội cũ trước khi chính thức sang Incheon Utd dự lễ ra mắt CLB mới, dự kiến vào ngày 14-2.

Được biết, Incheon Utd đã gửi lời mới tới HLV Park Hang-seo - người cũng đang có mặt tại Hàn Quốc - tới dự lễ ra mắt Công Phượng. Nhiều khả năng, ông Park sẽ có mặt để động viên cậu học trò "cưng", trước khi qua Campuchia theo dõi U22 Việt Nam đá giải U22 Đông Nam Á từ ngày 17-2.

Công Phượng gia nhập Incheon Utd theo bản hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. So với lần xuất ngoại đầu tiên sang Mito Hollyhock (Nhật Bản) cách đây 3 năm, lần này tiền đạo Việt Nam đã trưởng thành và dạn dày hơn rất nhiều. Sự có mặt của thầy Park càng giúp anh thêm tự tin bước vào thử thách mới.

Công Phượng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong màu áo Incheon Utd tại K-League 2019 

Báo chí Hàn Quốc đánh giá cao và tin tưởng tiền đạo đến từ Việt Nam sẽ chơi tốt tại giải đấu đỉnh cao như K-League. 

Tác giả Duerden của tờ Korea Times nhận xét: "Khả năng của Công Phượng đã được kiểm chứng ở tầm châu lục. Cậu ta chỉ có một khiếm khuyết là khá nhỏ con (cao 1m68), nhưng đây cũng là lợi thế nếu Công Phượng biết tận dụng cùng kỹ thuật và tốc độ khéo léo của mình thì hoàn toàn gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ cao to ở giải K-League. Tại Asian Cup, Công Phượng đã cho thấy ưu điểm này ở các cuộc đối đầu trước cầu thủ cao to của Iran, Iraq hay Jordan".

Trong khi đó, ông Lee Dong-jun - quản lý của HLV Park Hang-seo và là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các tuyển thủ Việt Nam xuất ngoại, nhìn nhận: "Nếu việc Incheon Utd tuyển dụng Xuân Trường năm 2016 nặng về tiếp thị thì Công Phượng được ký hợp đồng là để lấp đầy nguồn nhân lực đang khan hiếm trên hàng công của CLB".

Ông Lee tiết lộ, khi theo dõi chiến dịch Asian Cup 2019, HLV Yon Anderson của Incheon Utd và cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc là Lee Chun-soo đã trao đổi với nhau để đi đến quyết định chiêu mộ Công Phượng.