Thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-1, các Ban chỉ đạo 138 và 197 quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2022, sơ kết các mô hình, chuyên đề phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của quận Hà Đông (Hà Nội), tổ chức chiều 5-1, đồng chí Phạm Thị Hòa - Phó chủ tịch, Trưởng BCĐ 138 quận đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an, đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Toành cảnh hội nghị

Toành cảnh hội nghị

Đồng chí Trưởng BCĐ 138 quận Hà Đông nêu rõ, trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Thị Hòa - Phó chủ tịch, Trưởng BCĐ 138 quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Hòa - Phó chủ tịch, Trưởng BCĐ 138 quận Hà Đông phát biểu tại hội nghị

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận; BCĐ 138 quận đã tăng cường công tác lãnh đạo, đổi mới tư duy và hành động, chỉ đạo sát sao các ban, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quận; chú trọng thực hiện công tác phòng ngừa xã hội thông qua công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Các tập thể, cá nhân lập thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân lập thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ được khen thưởng

Trong đó phải kể đến việc tham mưu thành lập các mô hình, điển hình, chuyên đề bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở. “Các mô hình, chuyên đề này đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT; vừa là hạt nhân lãnh đạo phong trào, vừa là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vừa là người đi đầu, trực tiếp hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về ANTT”, đồng chí Phạm Thị Hòa khẳng định, và ghi nhận qua đó đã vận động các cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp hàng ngàn tin giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp các cơ quan chức năng điều tra, khám phá nhiều vụ việc, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời hoà giải nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh trở thành “điểm nóng”, tạo nền móng cho sự phát triển ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng BCĐ 138 quận Hà Đông nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT trong những năm tiếp theo, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục nỗ lực, cùng vào cuộc để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, biện pháp công tác đã đề ra; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

Nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đã được lãnh đạo quận Hà Đông xác định, gợi mở; trong đó đề nghị Công an quận tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm ma túy..., khai thác mở rộng và đẩy nhanh tiến độ điều tra;triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT do Bộ Công an, Công an Thành phố phát động; phối hợp cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về ANTT, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tổ chức tổng rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy; tích cực lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn và đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc...

Thay mặt lực lượng Công an quận, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng Công an quận Hà Đông, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 138 quận chân thành cảm ơn và hứa tiếp thu, thực hiện nghiêm túc ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo quận. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an quận tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết để nhân dân đón xuân mới vui tươi, an toàn.

Tại hội nghị, nhân dịp Xuân Quý Mão đang đến gần, Ban tổ chức đã trao quà tặng đến 34 đội viên bảo vệ dân phố hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực, tích cực tham gia công tác phong trào, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.