Chiếc máy bay dành riêng cho Tổng thống Mexico - chiếc Boeing 787 Dreamliner, trị giá 130 triệu USD - vẫn đang là vấn đề đau đầu đối với chính phủ của ông Andres Manuel Lopez Obrador.
Ông AMLO (biệt danh của Tổng thống Mexico_ đã cho dừng hoạt động chiếc Dreamliner ngay sau khi nhậm chức vào tháng 12-2018. Máy bay sau đó đã được đưa đến một nhà chứa máy bay Boeing ở Victorville, nơi chính phủ đã trả tiền bảo trì và tiền thuê trong khi cố gắng tìm người mua
Khoảng 10 nhà thầu tiềm năng nổi lên vào năm ngoái nhưng không đi đến thỏa thuận nào, ông Jorge Mendoza, Giám đốc điều hành của ngân hàng nhà nước Banobras, giám sát thương vụ này cho biết
Sau hơn 1 năm gửi sang Mỹ chào hàng, mất 1,5 triệu USD phí bảo trì, chiếc chuyên cơ vừa được đưa trở lại Mexico, tạm thời do không quân quản lý
“Hãy giúp tôi”, ông López Obrador khẩn khoản nói tại cuộc họp báo hôm tuần trước, thể hiện sự lúng túng rõ ràng trong việc tìm cách “tống tiễn” chiếc chuyên cơ
Tổng thống Mexico cho biết ông đã gặp gỡ các doanh nhân, tìm kiếm ý tưởng làm thế nào để thoát khỏi “con voi trắng” này.
Chiếc máy bay có giá trị thị trường là 130 triệu USD, giảm mạnh so với mức 219 triệu USD mà Mexico đã đồng ý trả khi đặt hàng vào năm 2012.
Chiếc chuyên cơ vừa tốn kém trong vận hành, vừa chỉ thiết kế chở được 80 người, mặc dù có một phòng Tổng thống đầy đủ tiện nghi với 1 phòng ngủ và phòng tắm riêng
Sẽ là quá tốn kém để thiết kế lại thành một chiếc máy bay thương mại loại thường chở được 300 hành khách.
Tổng thống López Obrador đã đưa ra một số ý tưởng để bán chiếc Boeing 787 Dreamliner, đầu tiên phải kể đến phương án bán dưới hình thức sổ xố
Nhà lãnh đạo Mexico đề nghị tặng thêm 1 năm miễn phí trong trường hợp người trúng số không có tiền để vận hành chiếc máy bay phản lực.
Người dùng Twitter ở Mexico đã bàn tán sôi nổi về chủ đề này. Họ nêu lên ý tưởng nếu trúng số độc đắc có được chiếc máy bay, nào là đỗ trong sân vì không thể để trong garage, nào là họ sẽ sơn màu gì, chuyển đổi để kinh doanh gì...
Tổng thống Mexico cũng đã đề nghị cho thuê theo giờ, với hy vọng trả hết phần nợ còn lại của chiếc chuyên cơ.
Ông Lopez Obrador cho biết ông thậm chí còn đề nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi chiếc máy bay lấy hàng hóa như máy chụp X-quang, xe cứu thương, máy chụp cắt lớp, phòng thí nghiệm nhưng không nhận được câu trả lời.
Vị Tổng thống có thói quen sống khắc khổ này đã chọn di chuyển bằng máy bay thương mại, biến dinh thự Tổng thống sang trọng thành một trung tâm nghệ thuật và thề sẽ không bao giờ bước chân lên chiếc máy bay phản lực mà người tiền nhiệm đã mua.
Tổng thống Mexico đến nay vẫn chưa thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên với tư cách là nguyên thủ quốc gia nhưng luôn cho rằng chiếc chuyên cơ Dreamliner quá lớn và quá tốn kém trong việc đi lại
Ông Lopez Obrador bày tỏ, ông có thể đến hầu hết các địa điểm ở Mexico trong vòng chưa đầy 2 giờ trên các chuyến bay thương mại
Ông AMLO còn kêu gọi người Mexico đóng góp ý tưởng để xử lý chiếc chuyên cơ cùng các máy bay khác, bao gồm cả trực thăng và dòng máy bay phản lực tư nhân Gulfstreams