[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?

ANTD.VN - Giới quan sát lo ngại các cuộc ẩu đả giữa biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ là mồi lửa châm ngòi xung đột giữa hai cường quốc châu Á. Được biết, hai quốc gia này đang âm thầm tăng quân và khí tài tới sát biên giới.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Truyền thông Ấn Độ gần đây đưa tin đậm nét về những cuộc xô xát và các động thái tập hợp lực lượng của quân đội nước này với quốc gia láng giềng Trung Quốc ở khu vực biên giới tranh chấp tại vùng Ladakh.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Đại tướng Manoj Mukund Naravane, tư lệnh lục quân Ấn Độ, cho biết ít nhất hai cuộc xô xát giữa biên phòng hai nước đã diễn ra hồi đầu tháng 5 ở vùng Ladakh phía bắc và tại đèo Naku La nối Sikkim của Ấn Độ với Tây Tạng của Trung Quốc, khiến nhiều binh sĩ hai bên bị thương.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Hình ảnh binh sĩ hai nước lao vào ẩu đả với nắm đấm và các cục đá.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Các vụ đụng độ này diễn ra sau khi Ấn Độ bắt đầu mở một con đường gần hồ Pangong Tso đang tranh chấp với Trung Quốc ở Ladakh.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Ẩu đả nhanh chóng được quan chức hai bên dàn xếp, nhưng căng thẳng vẫn âm ỉ và ngày càng gia tăng, khi quân đội hai nước liên tiếp có các động thái điều thêm lực lượng đến gần biên giới.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Truyền thông Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc đã dựng thêm 100 lều dã chiến gần hồ Pangon Tso và thung lũng Galwan dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở vùng Ladakh, đồng thời triển khai nhiều phương tiện công binh có khả năng xây dựng lô cốt, hầm hào, bất chấp sự phản đối của biên phòng Ấn Độ.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Cho rằng đây là dấu hiệu Trung Quốc chưa sẵn sàng chấm dứt tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới tranh chấp, quân đội Ấn Độ đã triển khai biên đội tiêm kích hạng nặng Su-30MKI đến Ladakh.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Nhiều đơn vị quân đội Ấn Độ cũng được huy động chiếm lĩnh các vị trí có lợi ở khu vực này.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Hai vụ ẩu đả khác tiếp tục xảy ra tại thung lũng Galwan của Ladakh và Demchok trong lúc cả Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường điều quân đến khu vực. Trên mặt trận ngoại giao, căng thẳng giữa hai bên cũng tăng nhiệt.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Một ngày sau khi Phó trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á Alice Wells cho rằng "Trung Quốc có hành vi khiêu khích và gây rối" trong khu vực biên giới với Ấn Độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ "nói điều vô nghĩa".
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
"Lực lượng biên phòng Trung Quốc cam kết bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền an ninh, kiên quyết đáp trả các hành vi xâm nhập và xâm phạm của Ấn Độ, đồng thời duy trì hòa bình ở khu vực biên giới Trung - Ấn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 21-5 nói.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Ấn Độ lập tức phản ứng gay gắt với tuyên bố của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava nói quan điểm của Trung Quốc "không chính xác" và khẳng định mọi hoạt động của quân đội Ấn Độ đều diễn ra trên lãnh thổ nước này. "Trên thực tế, chính phía Trung Quốc gần đây cản trở các hoạt động tuần tra bình thường của Ấn Độ", ông Srivastava nói trong cuộc họp báo.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Ông Triệu Lập Kiên cùng ông Srivastava đều cho biết Bắc Kinh và New Delhi đã trao đổi tình hình thông qua các kênh ngoại giao.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Tuy nhiên, cả hai bên vẫn tiếp tục giọng điệu thù địch nhắm vào nhau, khiến tranh chấp lãnh thổ vốn đã kéo dài hàng thập kỷ qua có nguy cơ "hồi sinh".
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Trung Quốc và Ấn Độ từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu năm 1962, kết thúc với lệnh ngừng bắn và dẫn đến việc thiết lập Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) phân định ranh giới giữa các vùng đất hai bên nắm giữ ở khu vực tranh chấp.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Sau một cuộc đụng độ chết người năm 1967, xích mích giữa biên phòng hai nước vẫn tiếp tục và bùng phát thành vụ ẩu đả mùa hè năm 2017 tại hồ Pangong Tso. Vụ ẩu đả này diễn ra sau căng thẳng giữa hai bên tại cao nguyên Doklam.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Truyền thông Trung Quốc cảnh báo dự án xây đường gần hồ Pangong Tso của Ấn Độ có thể gây ra cuộc xung đột thậm chí nghiêm trọng hơn những gì đã xảy ra ba năm trước.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
"Nếu Ấn Độ không thể dừng những hành động khiêu khích đó sớm nhất có thể, chúng sẽ tác động đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi, thậm chí có thể vượt qua mức độ vụ đối đầu ở Doklam", Long Xingchun, chuyên gia thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, viết trên Global Times.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Quan hệ Trung - Ấn càng thêm căng thẳng do những mâu thuẫn lợi ích chằng chéo trong khu vực. Việc Ấn Độ hồi tháng 8-2019 sửa hiến pháp để tước quyền tự trị của vùng Kashmir đã khiến Pakistan, quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị và quốc phòng với Trung Quốc, tức giận. Trước đó, căng thẳng trong quan hệ Pakistan và Ấn Độ lên đến đỉnh điểm với cuộc không chiến ở Kashmir hồi tháng 2-2019.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Dự án làm đường của Ấn Độ ở hồ Pangong Tso cũng chọc giận láng giềng Nepal, một quốc gia nhỏ nằm dọc biên giới Trung - Ấn. Nepal đang có tranh chấp lãnh thổ riêng với Ấn Độ.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Tướng Navarane ngầm cáo buộc Trung Quốc xúi giục các cuộc biểu tình chống Ấn Độ tại thủ đô Kathmandu của Nepal. Bộ trưởng Quốc phòng Nepal Ishwar Pokhrel bác bỏ "tuyên bố xúc phạm" này.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Mỹ cảnh báo việc các quốc gia trong khu vực như Pakistan và Nepal xích lại quá gần Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang củng cố quan hệ với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực giữa Washington và Bắc Kinh trở nên gay gắt.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Nguy cơ bùng phát xung đột ở biên giới Trung - Ấn vẫn chưa thể lắng dịu khi kênh truyền hình Ấn Độ NDTV hôm qua công bố ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang mở rộng sân bay hỗn hợp Ngari Gunsa ở phía tây Tây Tạng, có thể giúp quân đội nước này tăng khả năng tiếp nhận và vận hành tiêm kích ở sát biên giới Ấn Độ.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 26-5 kêu gọi quân đội tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cùng ngày, Thủ tướng Modi đã gặp các quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của Ấn Độ để thảo luận về tình hình tại biên giới với Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?
[ẢNH] Trung Quốc và Ấn Độ âm thầm tăng quân, nguy cơ xung đột lớn ở biên giới?