Thế giới đối mặt nhiều rủi ro

ANTĐ - Có thể không phải đối mặt với một cuộc chiến tranh, xung đột quy mô lớn hay tái phát cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng song không phải vì thế mà thế giới sẽ bình yên trong năm 2013 này.

Biến đổi khí hậu gây ra những rủi ro khó lường với thế giới ngay trong những ngày đầu năm 2013

Trong suốt năm 2012, thế giới đã chứng kiến nhiều chính phủ phải chao đảo và bị chia rẽ bởi các vấn đề kinh tế, khu vực đồng tiền chung châu Âu đứng trước nguy cơ tan rã.... trong khi châu Á-Thái Bình Dương nóng vì tranh chấp chủ quyền, Trung Đông trong vòng xoáy xung đột tại Syria, bất ổn ở Ai Cập, “điểm nóng” Iran... Bước sang năm mới, Công ty Tư vấn và nghiên cứu về rủi ro chính trị toàn cầu (Eurasia) lại phác hoạ 10 rủi ro lớn nhất mà thế giới có thể phải đối mặt trong năm 2013 này.

Đứng “đầu bảng” trong số 10 rủi ro lớn nhất thế giới năm 2013, theo dự báo của Eurasia, là thị trường mới nổi, tiếp đó là vấn đề Trung Quốc, “Mùa hè Arab”, Mỹ, vấn đề JIBs (các nước Nhật Bản, Israel và Anh), châu Âu, vấn đề địa chính trị châu Á, Iran, Ấn Độ và cuối cùng là khu vực nam Sahara. Nhìn vào đây có thể thấy Eurasia tỏ ra lo lắng về những rủi ro trong lĩnh vực kinh tế, rồi mới đến các vấn đề hoà bình, an ninh và ổn định.

Theo Eurasia, các thị trường mới nổi rất dễ bị tổn thương và bất ổn hơn so với các nước phát triển, đồng thời thời kỳ các thị trường mới nổi phát triển như vũ bão đã chấm dứt. Rất đáng chú ý khi Eurasia đánh giá đây là rủi ro nổi bật với thế giới thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lại vừa đưa ra nhận định rằng, với tổng GDP đạt 44.123 tỷ USD trong năm 2013, GDP của các nền kinh tế mới nổi sẽ lần đầu tiên vượt tổng GDP của các nền kinh tế phát triển, dự tính đạt 42.712 tỷ USD trong cùng năm.

Trong các mối rủi ro Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Ấn Độ hay khu vực Nam Sahara mà Eurasia đề cập tới cũng chủ yếu nhìn nhận dưới góc độ kinh tế như ám ảnh của “vách đá tài chính” và suy giảm của kinh tế Mỹ, ổn định của kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ hay viễn cảnh mờ mịt của việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu... Eurasia thậm chí cũng tỏ ra lo lắng rủi ro với 2 nền kinh tế lớn nhất châu Phi là Nam Phi và Nigeria có thể tác động tiêu cực tới các nền kinh tế mới nổi.

Về các mối rủi ro chính trị và an ninh, Eurasia lo ngại va chạm gia tăng giữa Trung Quốc với các nước ở châu Á, khu vực Trung Đông thêm bất ổn do căng thẳng về chính trị trong khi thiếu đi những tiến bộ về mặt kinh tế vào mùa hè này. Tổ chức này cũng cho rằng sự thay đổi của mối quan hệ của JIBs - các đồng minh thân cận bậc nhất của Mỹ tại châu Á, Trung Đông và châu Âu - có thể là một rủi ro tiềm tàng với thế giới.

Có thể có những đánh giá, quan điểm khác nhau về 10 mối rủi ro nhất thế giới năm qua theo cách nhìn nhận của Eurasia. Điều đó cũng bình thường bởi mỗi quốc gia, tổ chức hay cá nhân từ góc độ của mình đều có thể đưa ra cách đánh giá khác nhau song hầu hết đều có chung quan điểm rằng thế giới hiện đang phải đối mặt với quá nhiều rủi ro.

Một rủi ro và cũng là thách thức lớn bậc nhất mà thế giới đã và đang phải đối mặt chưa thấy Eurasia nhắc tới là biến đổi khí hậu đang gây ra những hệ luỵ khôn lường cho cuộc sống con người và môi sinh toàn cầu. Ngay những ngày đầu năm này, thế giới đã phải chứng kiến mùa đông lạnh giá kỷ lục ở Bắc bán cầu trong khi Nam bán cầu chống chọi với cái nóng khủng khiếp lên tới 50 độ C.